Phẫn nộ cháu nội rủ bạn bè đào mộ bà mong kiếm cổ vật nhưng sự thật thì...

Một lỗ đào lớn tìm thấy bên cạnh mộ của bà Emily Howard và cảnh sát cho hay rằng, chính cháu nội của bà cùng bạn bè của anh ta đã tự tay khai quật quan tài mong kiếm được các đồ vật có giá trị.

Được biết, bà Emily Howard mất cách đây đã 15 năm. Hiện trường cho thấy, nhóm trẻ dã tâm, trong đó có cháu nội của bà đã khai quật được quan tài lên nhưng vẫn chưa mở được nắp quan tài thì bị phát hiện.

Một lỗ lớn được phát hiện bên cạnh bia mộ của Emily Howard và các nhà chức trách ở Kentucky nói cháu nội của bà và bạn của anh ta đã thừa nhận khai quật mộ của người bà với hy vọng thu thập đồ vật có giá trị. - Cảnh sát trưởng Quận Martin, ông John Kirk nói với trang WYMT News .

Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình bà Emily Howard khẳng định rằng, trong đám tang của bà, chỉ chôn theo một con búp bê bằng sứ và tranh ảnh nhỏ. Ngoài ra không hề có một đồ vật cổ giá trị nào cả.

Cháu nội của bà và bạn bè của anh ta gồm cháu nội tên là James Howard, 33 tuổi, Inez, và Tea Jay Luster, 26 tuổi đã bị bắt với tội danh vi phạm tài sản, tội ác đào mộ phi nhân văn...

Ngoài ra phía cảnh sát nghi ngờ nhóm thanh niên này có thể dùng chất kích thích và ma túy. Tất cả đang được làm rõ.

Huỳnh Dũng – Theo Huffingtonpost

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/phan-no-chau-noi-ru-ban-be-dao-mo-ba-mong-kiem-co-vat-nhung-su-that-thi-211160/