Phấn khởi với chốt dân phòng mới

(CATP) Báo CATP ra ngày 3-8-2013 có đăng bài “Bó tay trước tệ nạn?” phản ánh những bức xúc của người dân thuộc khu phố 11, đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp khi công viên nhỏ gần sát khu vực bờ sông trở nên vô cùng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Nhiều thanh niên tụ tập hút chích, đua xe... gây ầm ĩ cả khu phố. Nạn mất cắp cũng thường xuyên diễn ra. Trước tình trạng trên, một người dân đã đề nghị với tổ dân phố và chính quyền địa phương xin được bỏ tiền túi để lập chốt dân phòng, đồng thời các hộ dân quanh vùng cũng thống nhất mỗi tháng đóng góp tiền cho các dân phòng làm nhiệm vụ.

Sau khi báo phát hành, chính quyền địa phương đã đồng ý phương án trên. Chốt bảo vệ đã được xây dựng rất khang trang tại đây và đã đi vào hoạt động. Theo người dân trong khu vực, từ ngày có chốt bảo vệ, khu vực này trở lại yên bình như vốn có, người già thư thả tập thể dục, trẻ con thoải mái vui đùa, đáng nói nhất là đám thanh niên chơi bời lêu lổng, quậy phá đã không còn đến đây để tác oai tác oái nữa.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=507048&mod=detnews&p=