Phân giả, phân nhái và biện pháp đối phó của Công ty Phân bón Bình Điền (Đầu Trâu)

Trong thời gian qua, phân bón kém chất lượng, phân giả xuất hiện khá nhiều đã được các cơ quan quản lý phát hiện và được đăng tải nhiều trên các phương tiện truyền thông. Phân bón giả, phân kém chất lượng gây thiệt hại rất lớn cho nông dân là điều mọi người đã hiểu. Tuy vậy tác hại của nó đối với các doanh nghiệp làm ăn chân chính thì lại ít được mọi người biết đến. Là thương hiệu dẫn đầu, phân bón Đầu Trâu luôn phải đối mặt với tình trạng hàng nhái, hàng giả, chính vì vậy Bình Điền cũng đã tương đối thành công trong vấn đề đối phó với hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trước hết, Bình Điền coi công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và mang tính chủ động với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ đầu chứ không để xảy ra rồi mới lo giải quyết. Với chiến lược sản phẩm dẫn đầu, phân bón Đầu Trâu luôn đi đầu về mặt công nghệ và mang tính sáng tạo cao, lại luôn đổi mới nên các đối tượng làm giả, làm nhái cũng không dễ làm được. Bài học kinh nghiệm 1- Chủ động và thực sự coi trọng công tác chống hàng giả, hàng nhái. 2- Có chiến lược sản phẩm vượt trội, luôn dẫn đầu trên thị trường. 3- Phối hợp thật tốt với các cơ quan quản lý nhà nước và với nông dân trong công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Cụ thể, khi thị trường còn đang là NPK 5-10-3-G cấp thấp thì Bình Điền đã ra đời NPK 14-8-6 vượt trội hơn. Khi thị trường còn đang là cao điểm NPK 16-16-8-13S, Bình Điền đã tiên phong bằng NPK 20-20-15. Khi thị trường chấp nhận NPK 20-20-15 thì cũng là lúc Bình Điền vững bước với các dòng Đầu Trâu chuyên dùng và NPK+TE, hiện nay là Đầu Trâu AGROTAIN và NPK+TE+AGROTAIN tiên tiến. Chính sự vượt trội về bí quyết sản phẩm này mà trên thị trường rất ít khi phát hiện phân bón Đầu Trâu giả hay nhái. Cùng với chiến lược sản phẩm vượt trội, Bình Điền luôn sát cánh kề vai với nông dân, tổ chức hàng ngàn buổi tập huấn kỹ thuật nhằm trang bị cho nông dân các kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp và phân bón. Bình Điền cũng phát tặng hàng triệu tờ rơi, cẩm nang và cùng nông dân thực hiện hàng ngàn mô hình trình diễn. Chính những việc làm này đã giúp nâng cao kiến thức và hiểu biết cho nông dân, giúp nông dân trở thành những chủ thể chống hàng giả, hàng nhái hiệu quả nhất. Hiện nay rất nhiều nông dân ở nhiều vùng đã biết phân biệt được phân bón thật, giả hay phân nhái, phân kém chất lượng, góp phần ngăn chặn và hạn chế tình trạng phân giả, phân kém chất lượng trên thị trường. Phân bón Bình Điền cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý như cục trồng trọt và các địa phương tổ chức nhiều lớp huấn luyện, đào tạo về lấy mẫu kiểm tra phân bón, thanh kiểm tra phân bón… Những việc làm này cũng góp phần nâng cao năng lực chống phân bón giả, phân bón kém chất lượng cho các cán bộ quản lý và góp phần đẩy lùi hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường. XUÂN HẠ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/kinhtedoisong/2010/4/223645/