Phấn đấu trở thành đảng viên là mục đích, lý tưởng, nguyện vọng của nhiều bạn trẻ

Ngày 26/1, Đoàn thanh niên khối Dân-Chính-Đảng thành phố Hà Nội tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2010).

Tại buổi diễn đàn, chị Phạm Thị Nguyên Hạnh, Bí thư Đoàn khối cho biết: những năm gần đây, thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và được kết nạp Đảng không ngừng tăng lên. Riêng năm 2009, có 181 đoàn viên thanh niên của Khối được kết nạp Đảng (chiếm gần 50% tổng số đảng viên được kết nạp). Điều đó cho thấy chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng ngày càng cao, phấn đấu trở thành đảng viên đang là mục đích, lý tưởng, nguyện vọng của nhiều bạn trẻ. Cùng chung quan điểm này, anh Nguyễn Thành Trung, đảng viên trẻ Chi đoàn Bệnh viện đa khoa Hà Đông chia sẻ: là công dân Việt Nam, tôi vô cùng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam, chính đảng được nhân dân tôn vinh gọi bằng hai tiếng thân thương “Đảng ta”. Hiện nay, mặt trái của cơ chế thị trường có lúc có nơi ảnh hưởng tới nhiều giá trị của đời sống xã hội, một bộ phận cán bộ đảng viên có chức có quyền thoái hóa biến chất, làm giảm lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng không ít đến tư tưởng của lớp trẻ. Nhưng chúng tôi luôn hướng tới tương lai, tin tưởng vào Đảng, vào sự phát triển của đất nước, từ đó ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện, vượt qua các cạm bẫy, tiêu cực để cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc. Từ trải nghiệm của bản thân, chị Lê Mai Hạnh, đảng viên, Phó Bí thư Chi đoàn Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội cho rằng: để trở thành người đảng viên tốt, công chức giỏi, cùng với sống có lý tưởng, mỗi thanh niên cần phải nỗ lực phấn đấu “chiến thắng bản thân”, luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ, lười biếng, ham hưởng thụ”. Phải làm sao khơi gợi, tập hợp ngày càng nhiều những thanh niên có mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ, không tụt hậu. Chị Mai Phương, đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ Hà Nội đã mạnh dạn chỉ ra những hạn chế của thanh niên hiện nay như: thụ động tiếp nhận các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế Thủ đô, ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng; thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng giao tiếp, tính chủ động, sáng tạo, khả năng thích ứng trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN…”Từng đoàn viên, thanh niên hôm nay hãy thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình bằng những việc làm cụ thể, từ trong gia đình, trong cơ quan, đơn vị và xã hội. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Chị Phương nói. Lắng nghe những tâm tư, tình cảm của lớp trẻ với Đảng, nhà nghiên cứu Văn Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học lịch sử Trung ương Đoàn bày tỏ: là người được giao nhiệm vụ làm công tác thanh niên suốt hơn nửa thế kỷ qua (với 55 năm tuổi Đoàn, 54 năm tuổi Đảng), ông luôn tự hào khi được nói về Đảng và Bác Hồ kính yêu đối với thanh niên và công tác thanh niên, rằng đó là một sự quan tâm chăm sóc đặc biệt không gì sánh được. “Vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử kỷ niệm 80 năm ngày Đảng ra đời, khi nhìn lại quá khứ để vững vàng bước tiếp, chắc chắn trong chúng ta ai cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của mình đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu, và hơn thế luôn tâm nguyện rằng mãi vững bước trên con đường mà Đảng và Bác cũng như cả dân tộc đã lựa chọn”. Ông Tùng khẳng định./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=385988&co_id=30296