Phạm Hữu Phát hướng tới ngôi Vua phá lưới

Sinh năm 1988, có thâm niên dự 4 kỳ VCK giải U.21 Báo Thanh Niên, nhưng đến lần này Phạm Hữu Phát (10), tiền vệ có chiều cao 1m64, nặng 64 kg của đội U.21 Đồng Nai Berjaya mới có cơ hội giành những giải thưởng lớn của giải đấu trẻ uy tín nhất làng bóng đá VN.

Đầu tiên là cơ hội cùng Đồng Nai đoạt chức vô địch, sau khi chính Hữu Phát là người ghi bàn quyết định giúp đội nhà đánh bại đối thủ rất mạnh SQC Bình Định 1-0 trong trận bán kết diễn ra chiều qua trên sân Pleiku. Kế đến nữa là Hữu Phát có cơ hội lớn đoạt danh hiệu quý giá Vua phá lưới, khi anh hiện sở hữu 3 bàn thắng. Người có thể cạnh tranh với Phát là tiền đạo Đức Tài (17, HAGL) - cũng có 3 bàn - nhưng đã hết cơ hội vì đội chủ nhà HAGL để thua SLNA ở trận bán kết 1 trước đó. Chính vì vậy, trong niềm vui nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận do ông Vũ Quốc Tuấn - Phó TGĐ Công ty tư vấn DP trao tặng, Hữu Phát đã chia sẻ với PV Thanh Niên: "Hồi năm 2008 khi cùng đội Đồng Nai dự giải ở Bình Định, em cũng một lần được chọn cầu thủ xuất sắc trận đấu. Tuy nhiên, lần đó khác với lần này, vì đây là trận bán kết và hơn nữa là với bàn thắng của em đã giúp đội nhà vào tranh trận chung kết. Mục tiêu lớn nhất của em dĩ nhiên là giúp đội nhà đoạt chức vô địch hơn là giành giải thưởng cá nhân. Tuy nhiên, những danh hiệu của giải U.21 Báo Thanh Niên luôn là động lực cho mọi cầu thủ trẻ phấn đấu. Hơn nữa, đó lại là danh hiệu Vua phá lưới. Nên chắc chắn, ở trận chung kết em sẽ quyết tâm trước hết là giúp đội nhà chiến thắng, sau nữa, nếu may mắn ghi bàn thắng thì thật là mỹ mãn cho cả em và cả đội". G.Lao

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201042/20101016011026.aspx