Phải trả 10.000 euro để được đưa vào châu Âu

Người Việt Nam nhập cư trái phép phải trả đến 10.000 euro để được đưa vào châu Âu. Đó là thông tin được cảnh sát Hungary đưa ra hôm 25-6, vài ngày sau khi diễn ra cuộc bố ráp lớn nhằm vào hoạt động đưa người Việt Nam nhập cư lậu vào châu Âu.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Budapest, ông Zoltan Boross, thuộc Cục Điều tra Quốc gia Hungary, nói: “Một người nhập cư trái phép cần trả từ 9.000 đến 10.000 euro để được vào châu Âu. Nếu không có đủ tiền, họ sẽ phải làm việc tại một trang trại trồng cần sa để trả nợ”. Trong một chiến dịch diễn ra hôm 22-6, cảnh sát các nước Hungary, Đức, Pháp, Anh và Cảnh sát châu Âu (Europol) đã bắt giữ 31 người tham gia đường dây đưa người Việt Nam nhập cư lậu vào châu Âu. Ngoài ra, theo hãng tin AFP, nhà chức trách các nước đã lục soát 42 ngôi nhà và bắt giữ 66 người Việt Nam nhập cư trái phép. Riêng ở Hungary, 12 người bị bắt vì cáo buộc buôn lậu người. Ông Boross cho biết thêm những kẻ buôn lậu người này cũng là người Việt Nam, vận chuyển khách hàng đến châu Âu thông qua Moscow (Nga), Rome (Ý) hoặc Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi cho họ ở trong khách sạn của mình ở Budapest. Tại đây, bọn buôn lậu vận chuyển họ đến những trang trại trồng cần sa tại những nơi khác ở châu Âu.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100626010229679p0c1006/phai-tra-10000-euro-de-duoc-dua-vao-chau-au.htm