Phá rừng Pơ mu ở Quảng Nam: 9 đối tượng bị bắt, 11 đối tượng đang lẩn trốn

Theo thông tin từ công an tỉnh Quảng Nam, 9 bị can trong vụ phá rừng Pơ mu đã bị bắt và còn 11 đối tượng đang lẩn trốn.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an , hôm nay (25/8), sau 50 ngày điều tra, công an tỉnh Quảng Nam đã chính thức tổ chức họp báo để công bố kết quả điều tra ban đầu của vụ phá rừng Pơ mu nghiêm trọng tại khu vực rừng giáp biên giới ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo của công an tỉnh Quảng Nam , đến nay, cơ quan chức năng đã bắt 9 bị can trong đường dây vụ phá rừng Pơ mu và còn 11 đối tượng đang lẩn trốn. Trong đó, 3 đối tượng trực tiếp phá rừng là Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Sâm và Lê Cảnh Hưng ở Bố Trạch, Quảng Bình đã bị bắt. Đối tượng chủ mưu Nguyễn Văn Quý cũng bị bắt sau khi bỏ trốn sang Lào rồi về TP.HCM.

Bên cạnh đó, ngày 19/8, ban chuyên án đã bắt đối tượng nguy hiểm nhất là Đinh Hồng Tư – người cung cấp tiền cho đối tượng Nguyễn Văn Quý khai thác rừng – tại sân bay Đà Nẵng.

Hiện tại, ban chuyên án đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án . Ngoài ra, đơn vị điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ danh tính những chiến sĩ biên phòng, cán bộ hải quan trong đường dây phá rừng này.

Do tính chất nghiêm trọng, phức tạp và quy mô của vụ phá rừng, đặc biệt các đối tượng tham gia vụ án sinh sống tại nhiều địa phương, nên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam , trong thời gian ngắn, các đối tượng, tổ chức liên quan đến vụ phá rừng này sẽ được đưa ra trước vành móng ngựa.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/pha-rung-po-mu-o-quang-nam-9-doi-tuong-bi-bat-11-doi-tuong-dang-lan-tron-20160825164707088.htm