Phá nhanh vụ trộm cắp hàng loạt máy tính tại phòng trọ

Cưỡi xe máy SH xin, đối tượng nhằm vào những dãy phòng trọ sinh viên trên địa bàn để gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản có giá trị.

Ngày 25/2/2017, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Dương Thanh Tùng (sinh năm 1993, trú tại 47 đường Bà Triệu, TP Huế) có hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 15 giờ ngày 17/2/2017, Công an thành phố Huế nhận được tin báo tại khu vực phòng trọ sinh viên số 4/44 đường Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế, kẻ gian phá khóa lấy trộm hai máy tính Laptop hiệu Dell, môt máy tính Laptop hiệu Assus và một sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng. Đội CSĐTTP về TTXH nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, truy xét.

Lấy lời khai đối tượng tại cơ quan công an.

Chưa đầy 1 giờ truy xét vụ án, đơn vị làm rõ nghi phạm là Dương Thanh Tùng là đối tượng gây ra vụ trộm cắp hàng loạt nói trên. Qua đấu tranh, Tùng khai nhận điều khiển xe máy SH dạo quanh thành phố tìm ai sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực phòng trọ sinh viên nói trên, Tùng sử dụng kìm bấm, tuốc - lơ - vít phá khóa các phòng trọ để trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Tùng khai nhận thêm, ngày 10/2/2017, Tùng phá khóa đột nhập vào phòng trọ sinh viên số 39A đường Huỳnh Tấn Phát, phường Xuân Phú lấy trộm 01 điện thoại Iphone 6. Tổng giá trị tài sản Tùng trộm cắp ước tính khoảng 38 triệu đồng. Được biết, Tùng là đối tượng nghiện ma túy và có 1 tiền án trộm cắp tài sản.

Công an thành phố Huế đã lệnh bắt khẩn cấp đối với Tùng để điều tra mở rộng.

Công Quang.

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/pha-nhanh-vu-trom-cap-hang-loat-may-tinh-tai-phong-tro-136283/