Phá kỷ lục bay quanh thế giới bằng khinh khí cầu

ANTĐ Nhà thám hiểm nổi tiếng người Nga Fedor Konyukhov (64 tuổi) đã phá vỡ kỷ lục thế giới khi thực hiện chuyến bay vòng quanh hành tinh bằng khinh khí cầu chỉ trong 11 ngày.

Nhà thám hiểm nổi tiếng người Nga Fedor Konyukhov

Nhà thám hiểm nổi tiếng người Nga Fedor Konyukhov

Ông đã bay được 34.000km, ở độ cao lên tới 10.000m.

Ông Fedor Konyukhov bắt đầu chuyến bay của mình từ ngày 12-7 tại thị trấn Northam, ở Tây Australia. Theo kế hoạch ban đầu, ông sẽ bay quanh thế giới trong 14 ngày, và nguồn cung cấp nguyên liệu khí heli cho khinh khí cầu của ông có thể kéo dài 18 ngày.

Nhà thám hiểm này đã mô tả khinh khí cầu của ông là một “người khổng lồ” với trọng lượng 10 tấn và cao 56m.

Hành trình bay khắp hành tinh không hề êm ái. Ông Konyukhov đã phải chống chọi với nhiệt độ trên cao ở mức âm 35 – 45 độ C. Để điều khiển khinh khí cầu, ông phải ngủ theo giấc ngắn từ 30-45 phút một lần và cả ngày chỉ có thể ngủ 4 tiếng. Hành trình bay của ông Konyukhov được ghi lại trong một bản đồ có tính tương tác trên website của ông.

Trước ông Konyukhov, nhà thám hiểm Steve Fossett từng lập kỷ lục bay bằng khinh khí cầu quanh thế giới trong 13 ngày liên tiếp.

Đỗ Mai (Theo RT)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/ky-la/pha-ky-luc-bay-quanh-the-gioi-bang-khinh-khi-cau/692851.antd