Phá đường dây vận chuyển hơn 10kg ma túy đá từ Campuchia

Các lực lượng phối hợp vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy đá xuyên quốc gia, thu giữ lượng lớn tang vật là hơn 10kg ma túy đá.

Ngày 30/3, thông tin từ Đoàn 3 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Thiếu tướng Lê Thái Ngọc – Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thưởng “nóng” 50 triệu đồng và biểu dương tinh thần các đơn vị tham gia ban chuyên án.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được.

Theo đó, sau quá trình dài theo dõi, ngày 21/3, Đoàn 3 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã phối hợp cùng Công an TP.HCM, Phòng 4 Cục C47B – Bộ Công an bắt quả tang Trương Minh Thanh (SN 1976, quê Bến Tre, ngụ Q.Bình Thạnh) về hành vi tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép tại giao lộ Nguyễn Cửu Vân – Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19. Q.Bình Thạnh.

Trương Minh Thanh (áo đen) khai báo tại cơ quan điều tra.

Tại thời điểm bắt quả tang, cơ quan chức năng thu giữ lượng lớn tang vật hồm 10 bịch ny-lon chứa chất màu trắng. Giám định sau đó cho kết quả, số chất màu trắng này là ma túy dạng đá, tổng trọng lượng hơn 10kg.

Khám xét nơi ở của Trương Minh Thanh tại căn nhà trên đường Ngô Tất Tố, Phường 22, Q.Bình Thạnh, lực lượng chức năng còn phát hiện đối tượng này cất giấu 1kg Ketamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra còn có 3 tỷ đồng tiền mặt.

Lượng lớn tiền mặt thu giữ được từ nơi ở của Trương Minh Thanh.

Theo điều tra bước đầu, Trương Minh Thanh là một mắc xích trong đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Khi “hàng” được chuyển về TP.HCM, Thanh là một trong những đầu nậu phân phối cho các chân rết tiêu thụ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Phương Anh Linh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/pha-duong-day-van-chuyen-hon-10kg-ma-tuy-da-tu-campuchia-post224253.info