Phá đường dây dùng trẻ em giao ma túy cho con nghiện

Những đứa trẻ được nhóm đối tượng sử dụng trong việc giao, nhận ma túy nhằm tránh sự chú ý của cơ quan công an.

Công an Q.5, TP.HCM cho biết, vừa triệt phá một đường dây ma túy hoạt động trên địa bàn với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Bước đầu cơ quan công an tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Phạm Văn Thường (biệt danh Thường MT”, 39 tuổi), Nguyễn Thị Cúc (32 tuổi, cùng ngụ Q.5) và Nguyễn Kim Thành (35 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) để phục vụ công tác điều tra.

Nghi can Phạm Văn Thường, tức Thương MT

Được biết qua công tác quản lý địa bàn, cách đây vài tháng, trinh sát Công an Q.5 phát hiện về một đường dây buôn sỉ và lẻ ma túy trên địa bàn. Quá trình theo dõi, trinh sát đưa vào tầm ngắm là đối tượng mang biệt danh Thường MT.

Đáng nói Thường MT ít xuất đầu lộ diện mà sử dụng các chân rết, đặc biệt là trẻ em làm nhiệm vụ giao dịch ma túy.

Với người mua sỉ ma túy, Thường MT yêu cầu đến tận nơi, rồi đóng cửa phòng tiến hành giao dịch bên trong. Còn khách mua lẻ, Thường giao ma túy cho những đứa trẻ, lớn nhất là 14 tuổi, đến dán ma túy vào cổng trường học gần đó hoặc cột điện. Đứa trẻ ra hiệu cho khách đưa tiền rồi chỉ điểm đến lấy ma túy.

Tang vật ma túy mà công an thu giữ

Trưa 4/10, trinh sát đeo bám, lần lượt bắt giữ Cúc và Thành khi vừa mua ma túy từ Thường MT thông qua những đứa trẻ. Hai nghi can bị bắt giữ cùng tang vật ma túy đã nhanh chóng thừa nhận, lấy hàng từ Thường.

Chiều cùng ngày, Thường điều khiển xe gắn máy để đi giao ma túy tại công viên Thăng Long, Q.5 thì bị trinh sát đón đường, bắt giữ. Ngoài 1 bịch ma túy phát hiện, thu giữ trên người Thường, công an còn khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ tang vật gồm 144 triệu đồng, 34 bịch ma túy và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Ban đầu Thường quanh co, khai báo mua ma túy về sử dụng. Tuy nhiên khi biết Cúc, Thành đã sa lưới thì Thường cúi đầu thừa nhận hành vi.

Anh Sinh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/333004/pha-duong-day-dung-tre-em-giao-ma-tuy-cho-con-nghien.html