Phá đường dây đưa người Việt sang châu Âu

(NLĐO)- Cảnh sát các nước châu Âu (Đức, Pháp, Cộng hòa Czech, Hungary và Anh) đã phá một đường dây quốc tế chuyên đưa người Việt Nam ra nước ngoài vào rạng sáng 8-2 và bắt giữ 35 người.

Hơn 250 cảnh sát thuộc sở cảnh sát Berlin và Liên bang Đức đã đột kích vào 17 địa điểm, 10 trong số đó thuộc thủ đô Berlin, và thu giữ nhiều máy tính cùng điện thoại di động. “Cảnh sát 5 nước cùng hành động chống lại mạng lưới tội phạm liên quan đến nạn buôn người lao động, chủ yếu là người gốc Việt Nam” - Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) và Cơ quan tư pháp Liên minh châu Âu (Eurojust) thông báo. Cảnh sát Đức phối hợp với nhiều nước phá thành công mạng lưới đưa người Việt trái phép vào châu Âu. Ảnh minh họa: Internet Theo Europol, đã có 19 người bị bắt tại Pháp, 9 người tại Đức và số còn lại là ở các nước Czech, Hungary và Anh. Những người muốn sang châu Âu phải trả khoảng 4.000 USD để được đưa tới Đức qua Moscow (Nga). Sau đó họ được đưa sang Anh hay Pháp, rồi gia nhập cộng đồng người Việt tại đây. Báo The Local (Đức) dẫn lời người phát ngôn cảnh sát cho biết: “Không có dấu hiệu nào cho thấy những người này bị lạm dụng hay bị buộc làm gái mại dâm. Họ chỉ cố chuyển đến sống ở một đất nước khác”. Ba người đàn ông gốc Việt Nam bị cáo buộc có dính líu đến đường dây buôn người trên và đang bị giam giữ. Cảnh sát Đức đã điều tra về mạng lưới buôn người này từ tháng 9-2010, nhắm vào 22 kẻ tình nghi đã đưa trái phép 72 người Việt nam từ Đức vào Anh bằng cách đi qua Bỉ và Pháp.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20110209022234924p0c1006/pha-duong-day-dua-nguoi-viet-sang-chau-au.htm