Phá đường dây cá độ 1 triệu USD mùa Euro ở Sài Gòn

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá khủng, cảnh sát phát hiện nghi can cầm đầu còn cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Nhà chức trách thu giữ nhiều tiền mặt, súng K59, 13 viên đạn.

Ngày 11/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Công an TP HCM triệt phá đường dây cá độ bóng đá cực lớn do Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, quê Hải Dương) cầm đầu.

Cơ quan điều tra thống kê, đường dây này còn liên quan đến nhiều nghi can với số tiền tham gia cá độ Euro 2016 lên đến gần 1 triệu USD.

Ông trùm cầm đầu đường dây cá độ kiêm cho vay nặng lãi đòi nợ thuê ở Sài Gòn. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài Minh, cảnh sát còn bắt thêm 4 nghi can tại TP HCM và 2 người ở tỉnh Gia Lai. Hiện Bộ Công an đã phát lệnh truy nã các nghi can Phạm Đình Chính, Lê Hoàng Vũ, Lê Ngọc Anh.

Cơ quan điều tra cho biết, sau nhiều ngày theo dõi trinh sát phát hiện Minh là người phân phối tài khoản các trang mạng cá độ cho các chân rết ở nhiều tỉnh, thành để tạo ra một sàn giao dịch lớn.

Sau khi bị bắt, Minh khai lấy tài khoản cá độ bóng đá trên trang mạng qua một người nước ngoài, trị giá khoảng 500.000 USD để tổ chức cá độ.

Khẩu súng cảnh sát thu được khi khám nhà Minh. Ảnh: Công an cung cấp.

Người này giao lại tài khoản cho đàn em là Nguyễn Thanh Tuấn và Đỗ Văn Tuyền (đều 26 tuổi, cùng ở Hải Phòng) quản lý. Hai nghi can trên là giang hồ tiếng tại Hải Phòng, từng có tiền án, tiền sự và mới ra tù. Theo lệnh của Minh, Tuấn và Tuyền đứng ra đi thu gom tiền cá độ sau mỗi trận đấu.

Ngoài ra, Minh còn giao Chính giám sát các tài khoản cá độ. Để qua mắt cảnh sát, tên cầm đầu thuê căn nhà tại địa chỉ 119 đường Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú mở cửa hàng kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ nhưng thực chất là để làm nơi chơi cờ bạc, cá độ.

Để thêm mạng lưới, Minh còn phối hợp với Huỳnh Chí Quốc (29 tuổi, ở TP HCM).

Cảnh sát đang lấy lời khai của các nghi can trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo lời khai của Quốc, anh ta lấy tài khoản cá độ qua trang mạng trị giá khoảng 400.000 USD. Hai nghi can này trao đổi tài khoản cho nhau để mở rộng quy mô hoạt động.

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pha-duong-day-ca-do-1-trieu-usd-mua-euro-o-sai-gon-post665022.html