Phá đường dây buôn lậu vàng, Công an Hà Nội được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khen

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, vừa có Thư khen Công an Hà Nội, về thành tích, kết quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Thư khen của đồng chí Trương Hòa Bình nêu rõ: Từ ngày 16-5-2017 đến ngày 25-8-2017, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) – Công an Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng với tang vật ước tính trên 60 tỷ đồng. Như vụ buôn lậu 36,3 kg vàng 18k với trị giá khoảng 24 tỷ đồng; vụ nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị cơ khí đã qua sử dụng, trị giá khoảng 34 tỷ đồng; vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Tôi biểu dương và khen ngợi thành tích xuất sắc của các đồng chí. Thành tích của các đồng chí góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Mong các đồng chí phát huy thành tích đã đạt được, chủ động phối hợp tốt hơn nữa giữa các lực lượng chức năng, đạt được nhiều kết quả trong công tác này. Chúc các đồng chí mạnh khỏe và tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian tới.

Như ANTĐ thông tin, ngày 6-9, CQĐT CATP Hà Nội đã thông tin chính thức về vụ án Buôn lậu, khởi tố 6 bị can gồm: Chu Thành Long (27 tuổi), Bùi Xuân Thanh (48 tuổi), Lê Trung Khánh (56 tuổi), Hoàng Văn Thắng (44 tuổi), Lê Thị Ngọc Mai (44 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi), cùng trú tại Hà Nội, về tội danh nêu trên.

Trước đó, tối 25-8, tại cửa soi chiếu an ninh sân bay Nội Bài, Chi cục Hải quan sân bay phối hợp với Phòng CSKT Công an TP Hà Nội kiểm tra nhóm hành khách đi chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam.

Lực lượng chức năng phát hiện nhóm này mỗi người quấn quanh bụng ba bọc chứa kim loại vàng nhưng không khai báo. Tổng trọng lượng số kim loại trên dưới 30 kg.

Nhóm người khai nhận, tối 20-8 rủ nhau xuất cảnh từ Việt Nam sang Thái Lan, sau đó đi Hong Kong (Trung Quốc) để lấy vàng rồi quay lại Thái Lan nhằm tìm cách đưa về Việt Nam. Trước khi nhập cảnh về nước, mỗi người quấn ba bọc chứa vàng quanh bụng, dán bằng keo rồi mặc áo bên ngoài.

Cả nhóm cũng khai đã cùng nhau nhiều lần vận chuyển vàng lậu trót lọt. Số vàng sau đó được giao cho Lê Thị Ngọc Mai tại nhà riêng bị can này trên phố Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Khám xét nơi ở của Mai, cơ quan chức năng phát hiện thêm khoảng 8 kg vàng. Theo kết quả giám định, số vàng thu giữ đều là vàng 18K. Lời khai của các đối tượng thể hiện, Mai đã thuê nhóm người trên vận chuyển vàng từ Hong Kong về nước, trả công 10 triệu đồng/người cho mỗi chuyến trót lọt.

MH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/pha-duong-day-buon-lau-vang-cong-an-ha-noi-duoc-pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-khen/741104.antd