Phá cơ sở làm thuốc đông y giả từ... bột ngô và mật mía

Một cơ sở nghi làm giả thuốc đông y bằng...bột ngô và mật mía vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sáng 29/10, tin tức từ đội cảnh sát kinh tế công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an phường Kỳ Thịnh, bắt quả tang một cơ sở sản xuất thuốc đông y, dạng viên không rõ nguồn gốc.

Tang vật vụ án đã được cơ quan công an thu giữ.

Theo đó, vào thời điểm trên, nhận thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã bất ngờ tiến hành kiểm tra một ngôi nhà ở tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, do bà Nguyễn Thị Thảo (SN1987), trú huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), thuê làm cơ sở sản xuất thuốc đông y.

Trong quá trình khám xét, cơ quan công an phát hiện, tại đây có hàng loạt bao tải đựng bột ngô, bột nếp, mật mía, hàng ngàn chai lọ trống không có nhãn mác gì, nghi dùng để làm giả thuốc.

Hàng ngàn viên thuốc đông y làm giả, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Thảo không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số hàng kể trên. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ.

Bước đầu khai nhận, Thảo cho biết, sau khi cô thành viên, số thuốc trên được đóng thành từng hộp. Sau đó, Thảo sẽ cho xe vận chuyển đi tiêu thụ ở một số địa phương trong cả nước.

Hiện, công an thị xã Kỳ Anh đã lập biên bản, niêm phong số thuốc trên, đồng thời làm rõ chất lượng, thành phần để tiến hành xử lý, đối với cơ sở này.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-thuoc-dong-y-lam-bang-bot-ngo-va-mat-mia-a304467.html