Phá băng xã hội đen Hiệp "đầu bạc"

Một đàn em nguyên là vận động viên Trung tâm Huấn luyện quốc gia.

Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phía Nam (C14B) Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá một băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Băng nhóm này do Hoàng Văn Thiệp (tự Hiệp “đầu bạc”) - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Hoàng Hiệp (phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM) cầm đầu.

Nhiều nạn nhân tố cáo

Ngày 1-12, hai anh PVH và LVC (tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM) đến cơ quan công an tố cáo việc bị Hiệp “đầu bạc” cùng đàn em hành hung, cưỡng đoạt 20 triệu đồng.

Đầu tháng 11-2011, hai anh đến thu mua phế liệu sắt, thép tại công trình xây dựng khu Eden do Công ty Coteccons thi công. Hay tin, Hiệp “đầu bạc” cùng con rể tên Đỏ cho đàn em chặn đánh H. và C. tại quán cà phê Hoàng Gia (quận Bình Tân). Đồng thời, chúng đe dọa sẽ dùng súng bắn chết cả hai nếu còn dám tranh mua phế liệu tại các công trình do Coteccons thi công.

Ông T., Giám đốc dự án một công trình trên đường Trần Duy Hưng (TP Hà Nội), tố giác bị băng Hiệp “đầu bạc” đe dọa. Hiệp nhiều lần điện thoại, nhắn tin đe dọa, yêu cầu ông T. phải chấp nhận cho Công ty Hoàng Hiệp san lấp, thi công nền cho công trình, nếu không ông T. sẽ bị hại như những người tiền nhiệm.

Một số đàn em của Hiệp “đầu bạc” bị tạm giữ. (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp). Cơ ngơi của Hiệp “đầu bạc” tại số 16 đường số 20 (phường Linh Tây, Thủ Đức - ảnh phải). Ảnh: VB

Theo ông NĐQ, chỉ huy công trình khu đô thị thương mại và du lịch ở Hưng Yên, Hiệp và con nuôi tên Tuấn liên tục đe dọa sẽ làm hại ông Q. gia đình và công nhân nếu như không cho giao cho Hiệp nhận san nền và thu mua phế liệu. Mặc dù biết công ty của Hiệp làm không đạt chất lượng nhưng ông Q. đành chấp nhận nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân và người thân…

Qua xác minh, C14B còn phát hiện hàng chục trường hợp nhóm Hiệp “đầu bạc” sử dụng vũ lực ép các công ty kinh doanh ngành nghề xây dựng phải cho thu mua phế liệu giá rẻ. Những công trình nào không chấp nhận thì công nhân và chỉ huy công trình sẽ bất ngờ gặp tai nạn trên đường. Chưa kể công ty nào nhảy vào chuyện “làm ăn” cũng bị Hiệp và đàn em gây áp lực buộc rút lui hoặc phải “nộp phạt”.

Phá án

Theo điều tra của công an, nhóm xã hội đen do Hiệp “đầu bạc” cầm đầu gồm nhiều đối tượng hình sự cộm cán. Ngày 2-12, Đỏ, A Then đến địa bàn huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) để giám sát và chặn xe tải chở phế liệu của Công ty Coteccons. Tiếp theo, ngày 4-12, Hiệp “đầu bạc”, Chiến “râu”, Nhật, Đỏ, Giác và một số đồng bọn (đã bỏ trốn) chặn xe của người mua phế liệu buộc phải đưa về khu Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương) bán. cứ bán 40 tấn phế liệu, người này phải cống nạp cho Hiệp 30 tấn.

Trước đó, đêm 3-12, Hiệp “đầu bạc” lệnh đàn em đổ nhớt lên xe chở phế liệu rồi báo cho cảnh sát môi trường, Đội CSGT Rạch Chiếc bắt giữ xe.

Khi đã có đủ chứng cứ, trinh sát bí mật bắt giữ A Then, đối tượng trực tiếp tham gia nhiều vụ đánh người, cưỡng đoạt tiền.

A Then vốn là vận động viên Trung tâm Huấn luyện Quốc gia, võ sĩ quyền Thái, được Đỏ thuê làm công nhân bốc vác kiêm vệ sĩ. Đỏ nói với A Then là mọi việc kinh doanh đều hợp pháp nhưng bị nhiều đối thủ cạnh tranh, đe dọa nên cần A Then giúp đỡ. Nghe vậy, A Then đã ra tay trấn áp những “đối thủ” của Công ty Hoàng Hiệp.

Cũng trong ngày, trinh sát đã bắt Nguyễn Kha Chúp cùng một số đàn em đắc lực của Hiệp chuyên chèn ép các đơn vị thi công công trình, đơn vị cạnh tranh. Qua khai thác ban đầu, công an bắt giữ tiếp Hoàng Văn Thiệp, Ngô Văn Phương (nguyên giám đốc Công ty Dịch vụ Bảo vệ Long Hoàng), Nguyễn Ngọc Dũng (tự Dũng “cọp”, ngụ quận 6, TP.HCM), Trần Văn Giác, Bùi Văn Nhựt, Nguyễn Việt Hùng…

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra về các vụ việc vi phạm của Hoàng Văn Thiệp và đồng bọn. Ngay sau khi được tin băng nhóm Hiệp “đầu bạc” bị triệt phá, cơ quan điều tra Bộ Công an đã nhận thêm nhiều đơn tố cáo của nạn nhân từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hưng Yên và TP.HCM.

Theo dư luận, Hiệp “đầu bạc” núp dưới vỏ bọc giám đốc công ty cầm đầu nhiều thành phần bất hảo, chuyên đâm thuê chém mướn, hoạt động phi pháp. Băng nhóm này nhiều lần đe dọa, gây tai nạn giao thông, đánh đập cán bộ, công nhân trên các công trình xây dựng nhằm cưỡng đoạt tài sản. Một đại gia kinh doanh phế liệu khu vực giáp ranh Bình Dương,TP.HCM cho biết: Hiệp “đầu bạc” lúc đầu làm thầu xây dựng, sau đó thấy nghề phế liệu đang phất lên cũng nhảy vào làm ăn nhưng kiểu làm ăn của Hiệp khó chấp nhận được, gọi là cướp phế liệu của người khác. Hiệp "đầu bạc" cũng tham gia bảo kê trong lĩnh vực này, khi ai muốn vào mua phế liệu của các nhà máy, công ty thì buộc phải chi tiền, nếu không thì bị ăn đòn hoặc mất mạng.

VÕ BÁ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111209114644860p1015c1074/pha-bang-xa-hoi-den-hiep-dau-bac.htm