Phá 2 đường dây chuyển ma túy từ nước ngoài về TP.HCM tiêu thụ

Công an TP.HCM vừa khám phá 2 đường dây quy mô, chuyển ma túy từ Trung Quốc, Campuchia về tiêu thụ tại thị trường Sài Gòn.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM xác nhận, vừa triệt phá 2 đường dây ma túy lớn chuyển hàng từ Campuchia và Trung Quốc về tiêu thụ tại địa bàn Sài Gòn. Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó có trùm Cao Thế Vũ (hàng dưới, bên trái)

Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó có trùm Cao Thế Vũ (hàng dưới, bên trái)

Trước đó, giai đoạn cuối tháng 6/2017 qua điều tra, theo dõi, trinh sát của phòng PC47 phục kích, bắt quả tang đối tượng Cao Thế Vũ (SN 1989, ngụ Q.Bình Tân) đang giao dịch ma túy với đối tượng Chu Huy Tuấn (SN 1990, quê Nghệ An). Hiện trường công an thu giữ gần 1,7gr Ketamine và gần 0,9gr cần sa.

Mở rộng điều tra, khi khám xét nơi ở của đối tượng Vũ ở đường 22, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, công an thu giữ lượng tang vật là 5.202 viên thuốc lắc, tương đương với hơn 1,8kg và 343gr Ketamine.

Bước đầu Vũ thừa nhận mua ma túy của đối tượng Trần Quang Chung (SN 1985, quê Hải Phòng) thông qua đối tượng chuyển hàng là Trần Quốc Hùng (SN 1971, quê Quảng Ninh). Theo đó, Chung nhận hàng từ Trung Quốc chuyển về Hải Phòng, sau đó chuyển vào Nam giao cho Hùng bán cho các đầu mối khác, trong đó có Vũ.

Sau đó trinh sát phòng PC47 đã phục kích bắt giữ trùm Chung khi đích thân chuyển hơn 2kg ma túy từ Hải Phòng vào Sài Gòn giao cho Hùng. Khám xét nhà Hùng tại địa bàn Q.Gò Vấp, Công an thu thêm 1 lượng ma túy và 1 khẩu súng ngắn.

Cũng từ khai báo của Vũ, trinh sát đã bắt giữ thêm 1 đại lý thứ cấp khác là Phạm Anh Tuấn (SN 1977, quê Hải Phòng, ngụ Q.10). Tại nhà của Tuấn ở đường Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, công an thu 3.255 viên thuốc lắc, tương đương hơn 1kg và hơn 260gr Ketamine.

Tang vật ma túy khủng

Đồng thời phòng PC47 cũng thông tin khám phá 1 đường dây ma túy khác do đối tượng Lưu Văn Cháng (tự Chảy, SN 1974, quê Tây Ninh) cầm đầu.

Mới đây, trinh sát đã phục kích bắt giữ Cháng tại khu vực ngã ba đường Tây Thạnh – Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú khi đối tượng này tàng trữ 18 viên thuốc lắc. Từ khai báo của Cháng, công an truy xét bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong đó có vợ, em vợ và anh vợ của Cháng.

Khám xét nơi trú ẩn của các đối tượng trong đường dây trên, công an thu giữ gần 15.500 viên thuốc lắc tương đương với hơn 5,2kg, gần 2kg ma túy tổng hợp và 875 triệu đồng.

Bước đầu xác định, Cháng mua ma túy từ Campuchia chuyển về. Sau đó ông trùm này cùng vợ và các thành viên bên gia đình vợ kết hợp với 2 Việt kiều Úc để phân phối ma túy cho các con nghiện trên nhiều địa bàn.

Linh An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/kham-pha-2-duong-day-chuyen-ma-tuy-tu-nuoc-ngoai-ve-sai-gon-tieu-thu-393730.html