PGS.TSKH Nguyễn Tác An bị mạo danh: Đánh lừa dư luận?

PGS.TSKH Nguyễn Tác An cho rằng, việc mạo danh của đơn vị tư vấn không chỉ dối trá đối với ông mà còn coi thường dư luận, tạo tiền lệ xấu.

Theo phản ánh của PGS.TSKH Nguyễn Tác An, nguyên Chủ tịch UBQG Chương trình Hải dương học Liên Chính phủ của Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, ông vô cùng bất ngờ khi thấy tên mình trong danh sách được cho là những người thực hiện bản “dự án nhận chìm ở biển vật liệu nạo vét luồng hàng hải, vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1” của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 và đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam.

Khẳng định đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam chưa bao giờ liên lạc mời ông tham gia dự án, PGS.TSKH Nguyễn Tác An cho biết, nhiều nhà khoa học khác cũng bị mạo danh như ông.

Danh sách các thành viên thực hiện dự án nhận chìm có tên TS Nguyễn Tác An ở vị trí đầu tiên. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến dự án này, từ khi có thông tin về việc xin nhận chìm chất nạo vét xuống biển, sau đó được Bộ TN-MT cấp phép đến nay, PGS.TSKH Nguyễn Tác An chỉ tham gia phản biện trên báo chí.

"Cách làm thế này là đánh lừa dư luận và là tiền lệ rất nguy hiểm cho hành vi hoạt động khoa học trong phát triển.

Những chuyện dối trá thế này trước nay tôi không biết và thấy lạ lắm. Chẳng hiểu sao ở Việt Nam, hoạt động tư vấn lại hành động như vậy? Đã làm tư vấn tức là đi bày cho người khác, mà còn dối trá như thế thì bày cho ai?

Hay họ coi đó là một sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, không cần làm gì mà cứ bịa ra một chuyện như thế.

Tôi không tham gia dự án mà họ nói tôi tham gia, rồi đem dự án đó đi nộp mà cũng được thông qua hội đồng nọ, hội đồng kia thì cũng lạ. Cơ quan nào đứng ra nghiệm thu? Tại sao không thẩm định lại mà cho phép?

Việc mạo danh này không chỉ là dối trá đối với bản thân tôi mà còn coi thường xã hội. Họ muốn làm gì thì làm, không ai kiểm soát. Đó là tiền lệ không tốt", nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang bức xúc.

Vị chuyên gia khẳng định, cần phải làm rõ việc này đến nơi đến chốn và đơn vị tư vấn có trách nhiệm trả lời dư luận.

Trong khi đó, khi PV liên hệ đến Công ty CP Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam, nhân viên trực văn phòng cho biết, lãnh đạo của công ty đi vắng hết, riêng tổng giám đốc đi công tác, không liên lạc được nên không có ai trả lời về vấn đề này. Cô đề nghị PV gọi lại sau.

Thư ký nhầm lẫn!

Chiều 20/7, PGS.TSKH Nguyễn Tác An cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM, trong ngày có một người gọi điện đến xin lỗi ông việc tự tiện để tên ông trong danh sách những người tham gia thực hiện dự án nhận chìm ở biển vật liệu nạo vét luồng hàng hải, vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

“Người đó xưng là giám đốc công ty làm tư vấn cho dự án này. Ông ấy xin lỗi tôi, giải thích là do thư ký nhầm lẫn đã đưa tên tôi vào. Tôi không đồng ý với cách giải thích đó. Và ông ấy cho hay sẽ bay đến Nha Trang xin gặp tôi để trực tiếp xin lỗi, giải thích nhưng tôi từ chối, không chấp nhận kiểu làm việc đó.

Tôi nói điều quan trọng lúc này là các ông phải trả lời báo chí, giải thích trước dư luận về việc làm của mình vì hệ lụy của việc này rất nghiêm trọng chứ không thể nói khơi khơi như vậy!

Tôi cũng nói với ông ấy vấn đề quan trọng là các ông có làm đúng không, đã làm thận trọng chưa, có làm vì nước vì dân không”, ông An thông tin.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pgstskh-nguyen-tac-an-bi-mao-danh-danh-lua-du-luan-3339571/