PGĐ bệnh viện hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Trước sự nguy hiểm tính mạng do thiếu máu của sản phụ Nguyễn Thị Trúc, bác sỹ Nguyễn Phúc Long và kỹ thuật viên Dương Đình Trung (Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã san sẻ giọt máu của mình, cứu người qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Trúc đã ổn định, tự đi lại được trong buồng bệnh.

Giám đốc BVĐK huyện Cẩm Xuyên - Phan Thanh Minh cho biết, khoảng 5h50" ngày 11/10, chị Nguyễn Thị Trúc (35 tuổi, ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên) nhập viện trong tình trạng chuyển dạ sinh con thứ 3; cổ tử cung đã mở hết. Lần sinh thứ 2 của chị cách đây đã hơn 10 năm. Đến 7h30 cùng ngày, Chị Trúc sinh thường một bé trai khỏe mạnh nặng 3,5 kg. Tuy nhiên, sau sinh, bệnh nhân bị chảy máu nhiều.

Các bác sỹ khoa Sản và khoa Ngoại đã hội chẩn cấp cứu, nhận định bệnh nhân bị đờ tử cung sau đẻ, phải chuyển mổ cấp cứu khẩn cấp. Sau 30 phút mổ cấp cứu, bệnh nhân được cầm máu, nhưng sau đó lại xảy ra mất máu rất nặng (hồng cầu còn 1,2 triệu).

Do bệnh nhân thuộc nhóm máu B, người thân không có ai cùng nhóm máu trong khi tình thế bệnh nhân đang nguy kịch nên Ban giám đốc Bệnh viện đã huy động nguồn máu của cán bộ viên chức bệnh viện.

2 cán bộ, viên chức bệnh viện có cùng nhóm máu B đã tự nguyện hiến máu cho bệnh nhân, đó là bác sỹ Nguyễn Phúc Long - Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Sản và KTV Dương Đình Trung - Bí thư chi đoàn Bệnh viện.

Ngoài ra, bệnh viện còn lấy 2 đơn vị máu tại BVĐK tỉnh và huy động thêm 2 đơn vị máu từ 2 đoàn viên thuộc ngân hàng máu sống huyện đoàn Cẩm Xuyên mới truyền đủ cho bệnh nhân.

Đến nay, bệnh nhân đã ổn định, tự đi lại được trong buồng bệnh.

Được biết, bác sỹ Nguyễn Phúc Long và KTV Dương Đình Trung đã nhiều lần tự nguyện hiến máu cấp cứu bệnh nhân.

Trước đó, ngày 28/9, bác sỹ Lê Việt Cường (Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên) cũng đã tự nguyện hiến một đơn vị máu để cấp cứu sản phụ Nguyễn Thị Phương bị mất máu nhiều sau đẻ.

Thục Chi

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/y-te/pgd-benh-vien-hien-mau-cuu-san-phu-qua-con-nguy-kich/122412.htm