Petro Vienam 'mất trắng' 800 tỉ vốn nhà nước

Trong giai đoạn 2011 – 2015, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thoái trên 11.000 tỉ đồng nhưng chỉ thu về hơn 10.700 tỷ đồng.

Trụ sở Petro Vietnam (Ảnh: Người Lao động)

Theo báo cáo mới công bố của Bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) đã thoái 800 tỉ đồng vốn nhà nước, nhưng chỉ thu về 0 đồng. Điều này đã khiến tổng số thu từ thoái vốn nhà nước giảm so với giá trị sổ sách.

Ngoài Petro Vietnam thoái vốn thu về 0 đồng còn có Tổng cong ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) cũng “mất trắng” 1,3 tỷ đồng.

Về khoản 800 tỉ đồng của Petro Vietnam, nguyên nhân là do khoản này có liên quan tới 20% vốn góp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương. Năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại ngân hàng này với giá 0 đồng.

Về việc xử lý trách nhiệm đối với việc “mất trắng” khoản đầu tư này, Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến cho biết, để xảy ra sai phạm đầu tư dẫn đến mất vốn sẽ bị xử lý nghiêm chỉnh tùy mức độ theo luật hiện hành.

Trước đó, Petro Vietnam đã nhiều lần công bố sẽ thoái vốn hoàn toàn tại Oceanbank, tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu “thoái vốn đầu tư ngoài ngành mà vẫn bảo toàn vốn Nhà nước” nên đã liên tục lùi kế hoạch này.

Ngang Chuyên

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tien/petro-vienam-mat-trang-800-ti-von-nha-nuoc-109186