Peru: Bị dơi "ma cà rồng" tấn công, 12 trẻ em tử vong

Ít nhất 12 trẻ em tử vong vì bệnh dại sau khi bị giống dơi hút máu tấn công tại vùng rừng núi ở Peru.

Dịch bệnh dại do dơi "ma cà rồng" hút máu tấn công đã bùng phát tại khu vực rừng Amazon ở Loreto, Peru. Bà Hermann Silva, một quan chức y tế địa phương cho biết dịch bệnh đã khiến ít nhất 12 trẻ em từ 8 đến 15 tuổi tử vong trong khoảng thời gian từ tháng 9.2015 đến nay.

Dơi "ma cà rồng" hút máu làm lây lan bệnh dại, khiến 12 trẻ em tử vong ở Peru.

“Các nạn nhân tử vong do nhiễm bệnh dại sau khi bị dơi và những động vật hút máu cắn tại cộng đồng Yankuntich và Uncun thuộc bộ tộc Achuar trong rừng cách thủ đô Lima khoảng 1.100 km về phía bắc”, bà Hermann Silva cho biết.

Các quan chức địa phương cho biết những thành viên của bộ tộc Achuar nghĩ rằng trẻ em tử vong là do yêu thuật nên họ không thông báo sự việc cho nhà chức trách kịp thời.

Trường hợp trẻ em tử vong do bệnh dại mới nhất được ghi nhận vào ngày 10.2, trong khi hai bệnh nhân khác gồm một cậu bé 9 tuổi và một phụ nữ 22 tuổi đã hồi phục sau khi được cứu chữa kịp thời.

Bộ trưởng Y tế Peru Anibal Velasquez cho biết chính phủ nước này đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp để đối phó với dịch dại ở khu vực Loreto.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/peru-bi-doi-ma-ca-rong-tan-cong-12-tre-em-tu-vong-660713.html