Pepe đã nỗ lực như thế này để Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016

Trong lúc đồng đội ăn mừng chức vô địch Euro 2016, trung vệ lão tướng Pepe đã nôn ngay trên sân vì kiệt sức.

Hai ngày trước trận chung kết Euro 2016, Pepe vẫn phải tập riêng vì chấn thương cơ đùi. Vì lý do này, trung vệ của Real Madrid cũng đã phải vắng mặt ở trận bán kết với Xứ Wales.

May mắn cho Bồ Đào Nha, Pepe đã kịp hồi phục để có tên trong đội hình xuất phát. Trong bối cảnh Ronaldo phải rời sân chỉ sau hơn 20 phút thi đấu, chính Pepe đã chỉ huy hàng thủ chơi một trận đấu xuất sắc, góp công lớn giúp Seleccao đứng vững trong 120 phút.

Nén đau để ra sân, trong khi trận chung kết phải kéo dài sang cả hai hiệp phụ, Pepe đã phải vắt đến những giọt mồ hôi cuối cùng. Khi trọng tài Mark Clattenburg nổi hồi còi kết thúc trận đấu, Pepe đã gục xuống nôn ngay trên sân trong lúc các đồng đội ăn mừng.

Pepe đã được bầu chọn là Cầu thủ chơi hay nhất trận chung kết và ngoài khát khao vô địch, chấn thương của người bạn thân Ronaldo chính là lý do giúp trung vệ 33 tuổi này có một trận đấu hoàn hảo.

"Thật khó khăn khi mất đi nhân vật chủ chốt, người có thể ghi bàn ở mọi khoảnh khắc. Cậu ấy có thể thể tạo ra sự khác biệt, nhưng chúng tôi là những chiến binh trên sân. Cả đội bàn nhau sẽ giành chiến thắng vì Ronaldo và chúng tôi đã làm được", Pepe kể lại những gì diễn ra trong phòng thay đồ lúc nghỉ giữa hiệp.

"Chúng tôi đã chiến đấu vì Ronaldo. Vào giờ nhỉ, HLV Santos đã khiến tất cả ngạc nhiên khi điều chỉnh đội hình. Những sự thay đổi đều chọn đúng người và đúng thời điểm. Chúng tôi đã chiến đấu, nhún nhường đối thủ và đó là bí quyết làm nên chiến thắng".

"Chúng tôi đã cống hiến hết mình khi được đại diện cho Bồ Đào Nha, một quốc gia xinh đẹp của những người nhập cư. Chúng tôi đại diện cho từng người trong số họ và chiến thắng này là dành cho họ", Pepe nói.

Với việc trở thành ông vua mới của bóng đá châu Âu, Pepe cùng với Ronaldo đã gia nhập hội cầu thủ vô địch của Champions League và Euro trong cùng một năm. Câu lạc bộ này hiện cóLuis Suarez (vô địch cùng Inter và Tây Ban Nha năm 1964), Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Wim Kieft, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg (vô địch cùng PSV và Hà Lan năm 1988), Nicolas Anelka, Christian Karembeu (vô địch cùng Real Madrid và Pháp năm 2000), Fernando Torres và Juan Mata (vô địch cùng Chelsea và Tây Ban Nha năm 2012).

Theo Song Nhi / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/pepe-da-no-luc-nhu-the-nay-de-bo-dao-nha-vo-dich-euro-2016-20160711161249981.chn