Pep Guardiola và nỗi khổ của người quá thông minh

Bên cạnh tiền tài và danh vọng, sự thông minh luôn là một trong những điều mà con người ta thèm muốn nhất trong cuộc sống này. Tuy nhiên, Pep Guardiola là một trường hợp đặc biệt bởi chính trí tuệ hơn người lại mang đến cho ông những nỗi phiền toái khi biết mọi thứ đã và sắp diễn ra mà chẳng thể làm gì được.

Trận thua 0-2 trước Tottenham ở trận gần nhất đã chỉ ra nhiều nhược điểm tới từ Man City của HLV Pep Guardiola. Đó là một bất ngờ lớn đối với nhiều người, song có thực tế là suốt từ những trận trước đó, họ đã có những dấu hiệu chuệch choạc và Tottenham là những người đã khai thác được một cách triệt để nhất. Thất bại đó đến trong bối cảnh người ta đã chuẩn bị sẵn những lời tung hô cho Man City và Guardiola, những người tới rất gần với kỷ lục đội đầu tiên toàn thắng 7 trận đầu Premier League song rốt cục đã bất thành.

Man City không hẳn đã đánh mất mình ở buổi tối 2/10 tại White Hart Lane. Họ vẫn cầm bóng chắc trong chân cùng phong cách tổ chức tấn công đậm chất Guardiola. Nhưng vấn đề là hôm đó Man City gặp ngay phải một khắc tinh với cách chơi pressing rất mạnh mẽ và nhiệt tình rồi nhận 2 bàn thua tới từ sự thiếu chắc chắn của hàng thủ. Trong đó, 1 là pha phản lưới nhà vụng về của Alex Kolarov, 1 từ tình huống thiếu linh hoạt khi bắt việt vị của cả một hệ thống.

Trận thua Tottenham chỉ ra nhiều điểm yếu của Man City

Một người giàu tham vọng như Guardiola tin chắc không thể chấp nhận tình trạng mong manh nơi hậu phương. Thực tế ông đã cố gắng vá lại những lỗ hổng với việc chi ra số tiền gần 70 triệu bảng để mang về bộ đôi thủ môn Claudio Bravo và trung vệ John Stones song vẫn là chưa đủ nguyên liệu để làm nên một tập thể hoàn chỉnh. Và những ngày qua lập tức xuất hiện những tin đồn Man City đang có liên hệ với Hector Bellerin của Arsenal và Leonardo Bonucci của Juventus .

Điều này không có gì là bất ngờ bởi từ mùa hè hai cái tên trên đã được cho là nằm trong tầm ngắm của Guardiola. Chỉ có điều khi mà Man City hè này đã chi ra không dưới 170 triệu bảng cho hàng loạt tân binh như John Stones, Leroy Sane, Claudio Bravo, Gabriel Jesus, Nolito..., nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiểu rằng không thể vung tay thêm nữa để vi phạm luật công bằng tài chính mà UEFA đã đưa ra.

Có thể ngay mùa giải sau, Man City sẽ trở lại với hai thương vụ này. Bellerin trẻ trung, tiến bộ không gần 2 năm trở lại đây và không còn xa lạ gì với Tiki-Taka mà Guardiola theo đuổi trong cả sự nghiệp khi từng được luyện trong lò La Masia của Barcelona . Bonucci là một trung vệ đầy thông minh, một libero xuất chúng trong làng bóng giá thế giới hiện nay. Trên lý thuyết, họ đều là những mảnh ghép hoàn hảo để tôn lên bức tranh mà “họa sĩ” Guardiola đang thực hiện.

Nhưng trong khoảng thời gian từ giờ đến hè năm sau, Guardiola sẽ tiếp tục phải đối mặt với hạn chế nơi hàng thủ của mình. Nếu chúng ta biết rằng Man City hiện còn nhiều hạn chế thì chính thuyền trưởng của họ là người hiểu hơn ai hết. Song biết là một chuyện còn người đàn ông có trí tuệ hơn người ấy chẳng thể phù phép để Man xanh trở nên hoàn hảo. Ông mới đặt chân tới sân Etihad được vài tháng và còn rất nhiều việc phải làm.

Khi đã tập trung để mài sắc thứ vũ khí sắc bén trong tấn công, việc khâu phòng ngự của Man City còn thiếu sót cũng là dễ hiểu. Trong tay Guardiola lúc này cũng không sở hữu những con người có khả năng thích ứng nhanh với chiến thuật của ông. Ngoại trừ bản hợp đồng mới John Stones, phần còn lại gồm nhiều nhân tố đã luống tuổi và ngày một kém linh hoạt.

Khâu phòng ngự của Man City hiện nay còn nhiều sơ hở

Sở trường của Guardiola là dâng cao đội hình tấn công và chơi bóng chủ yếu bên phần sân đối phương. Nhưng nó đòi hỏi tốc độ và kỹ thuật trong phòng ngự để sớm ngăn chặn những mối nguy hiểm từ xa. Pablo Zabaleta, Bacary Sagna đang ngày một chậm chạp do tuổi tác trong khi Kolarov và Gael Clichy đã bắt đầu có dấu hiệu. Ở trung tâm, Vincent Kompany chấn thương liên miên còn Nicolas Otamendi lại thường chỉ chơi hay khi có anh.

Trên hàng tiền vệ, Guardiola đã có được Pivot (tiền vệ trung tâm phía trước hàng thủ) mình mong muốn là Ilkay Gundogan song anh cần thêm thời gian. Trong khi đó, sự hiện diện của những Fernando, Fabian Delph hay Yaya Toure cũng như không bởi họ đều không thể đáp ứng yêu cầu đan bóng mềm mại và di chuyển khôn ngoan mà người thầy đặt ra.

HLV Guardiola dù đã biết nhưng khó cải thiện nó

Có rất nhiều sự cọc cạch về mặt chiến thuật tổng thể so với nhân sự hiện có trong tay Guardiola. Thậm chí ngay cả khi Raheem Sterling đã chơi tốt ở những trận đầu mùa người ta vẫn không cho rằng anh phù hợp với hệ thống mà cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich đang áp dụng. Trên tất cả, Guardiola nắm rõ điều đó. Tuy nhiên, nỗi khổ của những người thông minh như ông là biết quá nhiều mà không thể thay đổi được gì.

Làm sao để những hậu vệ cánh đơn thuần như Zabaleta, Clichy, Sagna hay Kolarov có thể dạt vào trung tâm chơi như những tiền vệ trung tâm như Alaba hay Lahm tại Bayern? Rồi làm sao để những Fernando, Delph hay Toure chơi mềm mại, giữ bóng chắc chắn như Alonso hay Thiago? Sức người như Guardiola có cố gắng đến mấy cũng gần như không thể được.

Và trong quãng thời gian chờ đợi viện binh hoặc sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, Guardiola tiếp tục sẽ phải tiếp tục chứng kiến những hạn chế nơi đội bóng của mình. Với những người thông minh như ông, việc lường trước được tình hình nhưng không thể ngăn chặn vì lý do khách quan là cảm giác không hề nhẹ nhõm.

Mạnh Hùng

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/hlv-pep-guardiola-va-nhung-phuong-an-cai-thien-hang-thu-man-city-172-145296.html