Pep Guardiola từng đi xách nước cho HLV Everton

Pep Guardiola tự tiết lộ với các nhà báo rằng ông từng có thời gian xách nước cho HLV của Everton, Ronald Koeman.

Pep Guardiola đến Premier League khiến cuộc đối đầu Pep – Mourinho tái sinh, bởi họ từng là đối thủ khi còn ở La Liga và có một mối quan hệ đồng nghiệp ngày Pep Guardiola còn là cầu thủ của Barca. Nhưng ở Ngoại hạng Anh còn có một nhân vật khác không xa lạ gì Pep.

Pep Guardiola

HLV trưởng của Everton, Ronald Koeman, là một trong những hậu vệ nổi tiếng nhất trong lịch sử Barca, một hậu vệ có tài ghi bàn hiếm có. Khi Pep bắt đầu khoác áo Barca thì Koeman đang ở đỉnh cao phong độ trong đội hình “Dream Team” do Johan Cruyff dẫn dắt, và Pep có lúc phải đóng vai “hầu cận” cho danh thủ người Hà Lan.

“Khi còn ở Barca tôi đã phải đi xách nước cho Ronald, đổi lại anh ấy chỉ cho tôi rất nhiều bí quyết khi thi đấu”, Guardiola nói trước thềm trận Man City – Everton. “Ronald là hậu vệ hàng đầu thế giới khi đó, tôi chưa từng thấy anh ấy thi đấu mờ nhạt trong một trận đấu lớn. Anh ấy luôn luôn tỏa sáng, như bàn thắng giúp chúng tôi vô địch cúp C1 trước Sampdoria (năm 1992)”.

Koeman thậm chí có ảnh hưởng mạnh mẽ đến triết lý huấn luyện của Pep Guardiola mà cụ thể là John Stones, hậu vệ tân binh mà Man City đưa về hè này. “Stones rất giống Koeman, họ cùng có thể xử lý bóng tốt”, Pep đưa ra so sánh.

“Thông thường một trung vệ là cầu thủ to lớn có thể chơi đầu, có thể kèm người và mạnh mẽ khi không chiến. Chúng tôi tất nhiên cần một cầu thủ như thế, nhưng với John Stones những thứ đó là mặt bổ sung cho trình độ mà cậu ấy đã có sẵn. John là một cầu thủ thích thi đấu dưới sức ép, mà tôi chưa thấy một hậu vệ nào có thể chịu sức ép tốt như Ronald Koeman”.

Pep Guardiola cùng với giám đốc điều hành Txiki Begiristain của Man City giao lưu với đồng đội cũ Koeman thường xuyên từ khi Pep tới Anh, Begiristain là phiên dịch viên cho Koeman khi ông mới gia nhập Barca. Và Koeman đã dành những lời lẽ tốt đẹp để khen hai người bạn thân.

“Tôi từng chỉ dạy Joseph về cách để được đá cho Barca, nhưng giờ tôi lại đi ăn trộm ý tưởng của anh ấy để làm HLV. Khi tôi làm HLV Feyenoord tôi cử người đi xem trộm các buổi tập của Bayern Munich khi Pep còn ở đó. Pep giờ có lẽ là HLV xuất sắc nhất thế giới, còn Txiki đã giúp xây dựng nên một đội bóng hàng đầu nước Anh”, Koeman tán dương.

Tuy nhiên Koeman cũng đồng thời học hỏi các HLV khác và ông không giấu giếm rằng ông có thể áp dụng những gì Tottenham đã sử dụng để đánh bại Man City ở vòng trước. “Tottenham lẫn Celtic chơi pressing một cách tuyệt vời và khi Tottenham có bóng, họ phản công một cách xuất sắc. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ điều đó để chuẩn bị cho trận này”, Koeman nhấn mạnh.

Q.D (Tổng hợp The Guardian)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/pep-guardiola-tung-di-xach-nuoc-cho-hlv-everton-c9a457845.html