Pep Guardiola tìm được người thay thế Bravo

Không đáp ứng được kỳ vọng, thủ thành Claudio Bravo đang đối diện với tương lai bất ổn ở Etihad khi Man City lên kế hoạch tìm kiếm một thủ môn mới để thay thế. Và mục tiêu số 1 của Pep Guardiola không ai khác chính là Geronimo Rulli.

Claudio Bravo gây thất vọng sau hơn nửa mùa giải cùng Man City

Mùa hè 2016 vừa qua, Man City tưởng như đã mua lại được thủ thành Geronimo Rulli từ Real Sociedad nhưng cuối cùng Pep Guardiola đã đón cậu học trò cũ Claudio Bravo về Etihad với giá 17 triệu bảng. Tuy nhiên, sau nửa mùa giải Bravo gây thất vọng, Citizens quyết định quay trở lại với thương vụ này.

Ban đầu, tưởng như đó là một quyết định thông minh của chiến lược gia người Tây Ban Nha khi Claudio Bravo chơi ấn tượng trong màu áo Barca và giúp ĐT Chile đăng quang tại Copa America 2 mùa liên tiếp. Ngoài ra, khả năng chơi bóng bằng chân tốt được cho là phù hợp với triết lý của Pep khiến Bravo được lựa chọn để thay thế Joe Hart, người chuyển đến Torino theo dạng cho mượn đến hết mùa giải, kèm theo điều khoản Man City được phép gọi về vào tháng Giêng.

Tuy nhiên, sau hơn nửa mùa giải, với chiều cao khá khiêm tốn, cộng thêm gánh nặng tuổi tác, Claudio Bravo tỏ ra không phù hợp với môi trường bóng đá Anh và trở thành bản hợp đồng tệ hại của Pep Guardiola. Theo đó, kể từ đầu mùa, thủ môn người Chile mới chỉ có vỏn vẹn 4 trận giữ sạch lưới tại Premier League. Thất vọng với Bravo được đẩy lên cao sau khi thủ môn này để lọt lưới tới 4 bàn sau đúng...4 cú dứt điểm của cầu thủ Everton. Vì lý do đó mà HLV Pep Guardiola buộc phải tìm kiếm một thủ môn mới để thay thế.

Đã có nhiều lời khuyên dành cho Pep khi thúc giục ông đưa Joe Hart trở lại Etihad, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha là người thường bảo vệ chính kiến của mình và ông không có ý định gọi thủ thành người Anh trở lại, mà muốn tìm một bản hợp đồng mới thay thế.

Geronimo Rulli đang chơi tốt tại La Liga

Theo tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha thì Man City đang quay trở lại thương vụ thủ thành Geronimo Rulli của Real Sociedad.

Thực tế thì đây không phải cái tên quá xa lạ với NHM Man City, bởi đơn giản Geronimo Rulli từng được Man City mua về hồi tháng 1/2016. Nhưng anh không có cơ hội ra sân và chuyển tới Real Sociedad theo dạng cho mượn, trước khi đội chủ sân Anoeta mua đứt.

Được biết, trong thỏa thuận đã ký với Real Sociedad trước đó, Man City đã cài điều khoản được quyền mua lại Geronimo Rulli bất cứ thời điểm nào, miễn là đội chủ sân Etihad bỏ ra số tiền 14 triệu euro.

Hiện tại, Rulli đang chơi khá hay trong màu áo Real Sociedad với 18 trận bắt chính tại La Liga, trong đó có 7 trận giữ sạch lưới. Nhờ phong độ của Rulli mà Real Sociedad đang bay cao trên BXH với vị trí thứ 5, chỉ sau 4 ông lớn Tây Ban Nha là Barca, Atletico, Real và Sevilla.

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/pep-guardiola-tim-duoc-nguoi-thay-the-bravo-171-224378.html