Pep Guardiola: Tắc bóng là gì?

Sau thất bại 2-4 trước Leicester City, Pep đã lên tiếng 'thừa nhận' điểm yếu của Manchester City, điều khiến họ càng ngày càng cách xa vinh quang ở giải Ngoại hạng.

Sau thảm bại trước Chelsea ở vòng đấu trước, thầy trò Pep Guardiola bước vào vòng 15 với cuộc đối đầu nhà đương kim vô địch của giải đấu – Leicester City. Đối mặt với một Bầy Cáo đang sa sút phong độ, những tưởng Đại bàng xanh sẽ dễ dàng có được một chiến thắng làm yên lòng CĐV nhà. Nhưng không, tất cả sụp đổ trước mắt họ chỉ sau 20 phút đầu tiên của trận đấu.

Manchester City thất bại tan hoang một phần vì triết lý bóng đá có phần bảo thủ của cựu thuyền trưởng Barcelona. Khoảng cách mong manh giữa sự kiên định và bảo thủ có lẽ đã giết chết cơ hội chạm tay vào vinh quang ở mùa giải này của đội chủ sân Etihad. Man City hiện tại dường như chẳng biết đến lối chơi tắc bóng, trong khi hàng thủ của họ cũng không còn đủ sức lực để dâng lên quá cao. Khi được hỏi về điều này, Pep cho hay.

“Ở nước Anh họ nói rất nhiều về tắc bóng, đó là sự thật. Tôi không phải một huấn luyện viên về tắc bóng vì vậy tôi không dạy họ điều đó. Tất cả tôi muốn là chơi tốt, ghi nhiều bàn thắng. Tắc bóng là gì? Vâng, bạn cần phải thắng mỗi khi đối đầu tay đôi. Đúng nhưng thường khi bạn đã chơi tốt, bạn sẽ tự động thắng trong mỗi cuộc đối đầu ấy.”

Bình An - Thể thao Việt Nam | 19:45 11/12/2016

Tin liên quan

Những con số tố cáo sự tồi tệ của Man City

Đây, lý do Arsenal phải giữ chân Sanchez bằng mọi giá

TRỰC TIẾP Chelsea 1-0 West Brom: Costa chiếm ngôi đầu cho Chelsea (Kết thúc)

Klopp tiết lộ chính sách phát triển tài năng trẻ của Liverpool

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/pep-guardiola-tac-bong-la-gi-d371619.html