Pep Guardiola nên ngừng thách thức Tiqui-taka

Đã đến lúc HLV người Tây Ban Nha phải có những toan tính hợp lý nhất để Man City có được lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

“Đôi công với Barca chẳng khác nào tự sát”

Một thuật ngữ mà bất kỳ đội bóng nào khi đối đầu với gã khổng lồ xứ Catalunya đều phải thấm nhuần. Ấy vậy mà Pep Guardiola vẫn tự tin chỉ đạo các học trò chơi tấn công, lao vào cuộc chơi kiểm soát bóng với các cầu thủ bên phía Barcelona . Và kết quả, ông hai lần nhận thất bại nặng nề trong ngày trở về sân Nou Camp.

Pep chẳng lạ gì sức mạnh của Barca vì chính ông đã đưa đội bóng này lên đỉnh vinh quang của bóng đá thế giới bằng lối đá Tiqui-taka mê hoặc lòng người. Dưới bàn tay của HLV người Tây Ban Nha cùng ‘bọ chét nguyên tử’ Lionel Messi, đội bóng chủ sân Nou Camp trở thành một thế lực đáng sợ của bóng đá châu Âu mà bất cứ đội bóng nào cũng e ngại khi đối đầu.

Barcelona ở thời điểm hiện tại còn đáng sợ hơn với tam tấu Messi – Suarez – Neymar liên tiếp xô đổ hàng loạt kỷ lục ghi bàn. Lối đá của họ có phần đa dạng hơn, trực diện hơn dưới thời của HLV Luis Enrique. Pep Guardiola hiểu điều này, nhưng với triết lý mà ông đang theo đuổi cùng với cái tôi quá lớn của mình, ông không cho phép mình đá với vị thế ở cửa dưới so với người bạn thân của mình bên kia chiến tuyến, và ông phải nếm trái đắng khi chơi”sòng phẳng” với CLB cũ của mình.

Lối đá tổ chức vây ráp các cầu thủ Barca để hạn chế khả năng cầm bóng của đối phương mà Pep chỉ đạo các học trò thực hiện phần nào đã thành công ở những phút đầu tiên. Cho đến khi tất cả đều bị phá sản bởi Lionel Messi – con quái vật do chính Pep Guardiola tạo ra khi ông còn dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya. Cái cách mà tiền đạo người Argentina hủy hoại mọi toan tính chiến thuật của ông thầy cũ hệt như cái cách anh đã làm khi đối đầu với Bayern do Pep dẫn dắt ở mùa giải 2014/2015 vậy.

Thế nhưng tình thế bây giờ bắt buộc Pep Guardiola phải đặt lợi ích của Man City lên trên hết. Cụ thể, họ cần phải đảm bảo được lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out khi mà họ chỉ đang xếp trên M’Gladbach chỉ với 1 điểm nhiều hơn. Vì vậy, Pep cùng các học trò cần phải có những toan tính hợp lý để kiếm về ít nhất là 1 điểm trên sân Etihad trong cuộc tiếp đón các cầu thủ Barca vào rạng sáng mai .

Có lẽ đã đến lúc Pep Guardiola nên bỏ cái tôi của mình mà ngưng thách thức Tiqui-taka của Barca. Ông nên chọn lối đá phòng ngự chặt và chờ đợi cơ hội phản công như những đội bóng đã đánh bại nhà ĐKVĐ La Liga trước đó thay vì lao vào cuộc chơi tranh giành quyền kiểm soát bóng để rồi nhận lấy thất bại. Với tốc độ của Aguero, Sterling cũng những đường chuyền sắc lẹm của David Silva, De Bruyne, cựu HLV của Bayern hoàn toàn có thể xây dựng lối đá phòng ngự - phản công bằng những nhân tố mà ông đang có trong tay.

Xem lại chiến thắng 4-0 của Barca trước Man City

Hà Dương - Thể thao Việt Nam | 14:53 01/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/pep-guardiola-nen-ngung-thach-thuc-tiqui-taka-d365918.html