Pep Guardiola chính thức đón 'bom tấn' đầu tiên

Kì chuyển nhượng mùa Hè 2017 chưa chính thức mở cửa song Man City đã kích hoạt bom tấn đầu tiên bằng việc chiêu mộ tiền vệ tấn công Bernardo Silva từ AS Monaco.

Man City chiêu mộ thành công tiền vệ Bernardo Silva từ AS Monaco

Ngày hôm qua, Man City đã chính thức công bố bản hợp đồng đầu tiên trong mùa hè này. Theo đó, đội chủ sân Etihad xác nhận chiệu mộ thành công tiền vệ Bernardo Silva từ AS Monaco. Mức phí chuyển nhượng không được 2 đội tiết lộ, nhưng theo BBC, để có được chữ ký của tiền vệ 22 tuổi này, Citizens đã phải trả cho đội bóng Công quốc mức phí rất cao là 43 triệu bảng. Bên cạnh đó, cũng giống như trường hợp bán tiền đạo Anthony Martial, Monaco kèm theo điều khoản phía Man City phải trả thêm tùy thuộc vào đóng góp của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Bernardo Silva đã có 15 lần khoác áo ĐTQG Bồ Đào Nha sau khi ra mắt vào tháng 3 năm 2015. Mùa hè năm đó, tiền vệ này ký hợp đồng dài hạn với Monaco từ Benfica.

Đáng tiếc, mùa hè năm ngoái, Silva đã không thể cùng ĐT Bồ Đào Nha nâng cao chiếc cúp vô địch Euro vì chấn thương gặp phải trước vòng chung kết. Tuy nhiên, bước vào mùa giải vừa qua, Bernardo Silva đã trở lại đầy ấn tượng. Tiền vệ tấn công 22 tuổi này thi đấu tổng cộng 37 trận, ghi được 8 bàn thắng và kiến tạo 9 lần, góp công lớn giúp Monaco vô địch Ligue 1 và lọt vào đến bán kết Champions League, trong đó vượt qua chính Man City ở vòng 16 đội.

Như vậy, Bernardo Silva đã trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 4 lịch sử Man City, sau Kevin De Bruyne (55 triệu bảng), John Stones (47,5 triệu bảng) và Raheem Sterling (44 triệu bảng).

Cũng với mức phí trên, ngôi sao chạy cánh người Bồ Đào Nha đã lọt top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League. Dẫn đầu BXH này tất nhiên là Paul Pogba, cầu thủ đang giữ kỉ lục khi chuyển từ Juventus tới Man Utd hồi mùa Hè năm ngoái với mức phí 89 triệu bảng.

Trong BXH 10 bản HĐ đắt giá nhất lịch sử Premier League do BBC lựa chọn, Man City chiếm thế áp đảo với một nửa số đó. Tiếp đến là Man Utd (3). Hai cầu thủ còn lại thuộc về Chelsea (Fernando Torres, 50 triệu bảng) và Arsenal (Mesut Ozil, 43 triệu bảng).

Tuy nhiên, sau một mùa giải cạnh tranh quyết liệt ở Premier League, chắc chắn mùa hè này các "đại gia" Anh sẽ làm náo loạn thị trường chuyển nhượng, và Bernardo Silva chỉ là "quả bom" được kích hoạt sớm nhất mà thôi.

Minh Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/pep-guardiola-chinh-thuc-don-bom-tan-dau-tien-171-242480.html