Pep Guardiola buộc phải nhìn về phía Messi như một chiếc phao cứu sinh?

Sau kỷ lục tồi tệ 6 trận liên tiếp không thắng hồi tháng 10, Pep Guardiola lại lập thêm thành tích đáng buồn khác khi có trận thua đậm nhất kể từ ngày khởi nghiệp. Cùng với việc bị văng khỏi top 4, ông thầy cũ buộc phải nhìn về phía Messi như một chiếc phao cứu sinh.

Hơn 10 năm thi đấu đỉnh cao, có hai cuộc tranh cãi nổi tiếng mà Messi dính vào. Một là đánh giá xem giữa anh và Cristiano Ronaldo, ai giỏi hơn. Và hai là so sánh anh với ông thầy Pep Guardiola, ai có đóng góp nhiều hơn cho thành công của Barcelona giai đoạn 2007 - 2012.

Cả Guardiola lẫn Messi đều đang hướng về nhau

Chưa có câu trả lời thỏa đáng cho cả hai vấn đề này. Trong cuộc đua với Ronaldo, Messi nhỉnh hơn ở thành tích cá nhân khi giành nhiều hơn 1 Quả bóng vàng nhưng lại thua sút trên khía cạnh tập thể khi chưa đoạt bất cứ danh hiệu nào cùng ĐTQG.

Tương tự như vậy là mối quan hệ với Pep, dù Messi giúp Barcelona vượt qua Bayern Munich của thầy cũ một lần hồi năm 2015 nhưng chưa thể nói, anh đã “át vía” thầy.

Thực tế, Messi cũng như Guardiola đều hiểu rằng họ cần làm việc với nhau hơn là đi phân tài cao thấp. Không ai chiều El Pulga như nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Thích tăng lương, Pep lập tức vận động BLĐ Barcelona chìa sẵn bản hợp đồng 5 năm. Muốn được tập thể phục vụ, Guardiola sẵn sàng đuổi cổ cả Eto’o lẫn Ibrahimovic. Ngược lại, chẳng ai đủ khả năng phát tiết tiki-taka đến mức thượng thừa như Messi. Cả đội cứ việc đập nhả, tạo ra cơ hội, nhiệm vụ ghi bàn hãy để siêu sao người Argentina.

Bất chấp hiềm khích giữa Messi và Guardiola chưa bao giờ giảm đi kể từ ngày chiến lược gia sinh năm 1971 rời Camp Nou, bằng chứng là ở cuộc phỏng vấn độc quyền gần nhất, chân sút 29 tuổi chỉ thừa nhận Frank Rijjkaard là người có ảnh hưởng đến anh, thì từ sâu thẳm, họ vẫn hướng về nhau. Đội phó Barcelona bảo Man City của thầy cũ có khả năng đăng quang Ngoại hạng Anh cao nhất, còn Pep thì than trời rằng, học trò bây giờ hầu như chẳng hiểu nổi triết lý chơi bóng mà ông truyền thụ.

Khả năng tái hợp đều bị bộ đôi này bỏ ngỏ bởi nó là phương thuốc hữu hiệu nhất cho cả hai bên. Nếu Messi gia nhập Man City, anh chắc chắn trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, hưởng lương cao nhất thế giới, đồng thời khỏi phải bận tâm về vũng lầy trốn thuế thuở ở Catalan.

Về phần Guardiola, ông sẽ sở hữu mảnh ghép cuối cùng và cũng là hoàn hảo nhất cho tiki-taka - thứ luôn khiến Pep bị ám ảnh mỗi khi đội bóng của ông chạm trán những chiếc xe buýt hai tầng.

Trở ngại duy nhất ngăn cản Messi và Guardiola chỉ còn là thiện chí từ phía Barcelona. Dẫu vậy báo cáo tài chính năm 2016 của CLB lại đang ủng hộ quả bom tấn này. Đội chủ sân Camp Nou tiếp tục tăng trưởng doanh thu nhưng phần thặng dư lại thấp hơn các cú phi nước đại về lương bổng. Khủng khiếp hơn, 75% số tiền thu về hàng năm được Barcelona dành cho lương thưởng.

Messi nói sẽ ở lại Camp Nou chừng nào CLB cần anh. Sự thật, anh đã cho CLB “chịu” phần lương tăng thêm mỗi năm bằng tiền thưởng hoặc bản quyền hình ảnh. Nhưng rõ ràng cả hai phía đều không thể tiếp tục cách làm ấy trong 4 - 5 năm nữa.

Thương vụ chuyển sang Man City, vì thế không chỉ giúp Messi, Guardiola mà còn là chiếc phao cứu sinh thực sự dành cho Barcelona.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/pep-guardiola-buoc-phai-nhin-ve-phia-messi-nhu-mot-chiec-phao-cuu-sinh-post185537.html