"Pep Guardiola bị chỉ trích bởi động cơ chính trị"

HLV Vicente Del Bosque cho rằng những lời chỉ trích nhằm về phía Pep Guardiola thời gian qua chủ yếu phục vụ cho mục đích chính trị tại Tây Ban Nha.

Trong ngày trở lại Nou Camp gặp lại đội bóng cũ, HLV Pep Guardiola và các học trò đã bị Barcelona đánh bại với tỉ số 4-0 nhờ sự tỏa sáng của Messi . Sau trận đấu, Guardiola chịu khá nhiều áp lực chỉ trích cho rằng chiến lược gia này không bao giờ thành công nếu rời khỏi miền đất xứ Catalan.

HLV Del Bosque cho rằng Pep Guardiola bị chỉ trích bởi động cơ chính trị.

Trước những chỉ trích nhằm vào Guardiola, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pep. Mới đây, Del Bosque - cựu HLV ĐT Tây Ban Nha - cũng lên tiếng bảo vệ người đồng nghiệp: "Nên nhớ Guardiola đã giành những danh hiệu với Bayern Munich nên chẳng thể phán xét anh ấy chỉ sau một trận đấu".

"Anh ấy luôn làm những điều rất khác biệt, Guardiola tạo ra một xu thế và giờ nhiều đội bóng học theo triết lý đó. Những chỉ trích nhằm vào Guardiola chủ yếu mang mục đích chính trị, chúng ta chỉ nên đánh giá anh ấy trong phạm vi bóng đá mà thôi".

HLV Vicente Del Bosque cũng chia sẻ sự cảm thông với học trò cũ Gerard Pique sau scandal cắt tay áo trong trận gặp Albania. Pique đã tuyên bố chia tay ĐT Tây Ban Nha sau World Cup 2018 vì bị chỉ trích dữ dội liên quan đến các động cơ chính trị tại Tây Ban Nha.

N.D

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-tbn/pep-guardiola-bi-chi-trich-boi-dong-co-chinh-tri-180-146125.html