Pep đã chuẩn bị 'cây đinh ba' để hạ gục Chelsea

Ở thời điểm hiện tại, Chelsea gần như không có đối thủ và thầy trò Conte đang hướng đến việc củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh với quyết tâm giành 3 điểm trước Man City.

Tuy nhiên Pep sẽ không để mọi việc diễn ra dễ dàng như vậy khi Man City có "Cây đinh ba" ấy gồm 3 mũi nhọn là Sergio Aguero, Raheem Sterling và Ilkay Gundogan.

Man City đã có sự chuẩn bị khá tốt cho trận đấu quan trọng vào thứ 7 này trước đội đầu bảng Chelsea bởi lẽ nếu giành được 3 điểm trước đối thủ, thầy trò Pep Guardiola sẽ giật lại ngôi đầu bảng.

Thực tế cho thấy lúc này Aguero đang đạt phong độ cực cao mà điển hình là cú đúp vào lưới Burnley cuối tuần trước. Tiền đạo người Argentina thuộc mẫu có thể tự xoay sở và hoạt động độc lập trong vòng cấm. Do đó, các hậu vệ Chelsea phải rất dè chừng nếu không muốn ôm hận.

Gundogan sau quãng đầu mùa giải bắt nhịp khá chậm, giờ đây tiền vệ người Đức thi đấu ngày 1 lên chân và trở thành nhân vật quan trọng nơi hàng tiền vệ của Man City. Trong vài trận đấu gần đây, Gundogan tỏ ra rất ăn ý với tiền đạo trẻ của CLB là Kelechi Iheanacho.

Aguero (giữa) luôn sẵn sàng. Ảnh: PA.

Sterling (cuốn khăn) cũng đang ở điểm rơi phong độ. Ảnh: PA.

Sterling cũng là một trong những nhân tố được Pep đặt hi vọng ở trận tới. Nếu Chelsea vẫn thi đấu với sơ đồ 3-4-3 như hiện tại thì khoảng trống 2 bên cánh cạnh khu cấm đại sẽ là nơi mà Sterling có thể phát huy hết sở trường của mình, đó là tốc độ và sự lắt léo.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Chelsea hiện giờ đang hết sức nguy hiểm. Thầy trò Conte trong 7 trận gần nhất đã ghi tới 19 bàn và mới chỉ để lọt lưới 1 lần. Sự thành công ấy đến từ sức gắn kết chặt chẽ giữa hàng tiền vệ và hậu vệ, dù nhìn trên lý thuyết, sơ đồ ấy có khá nhiều kẽ hở, tuy nhiên thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Gundogan (phải) và Iheanacho. Ảnh: PA.

Với Gundogan, Sterling và Aguero, rõ ràng Pep không giấu tham vọng muốn diễn "Tiki-taka" ngay trước mắt Conte bởi đây là một trục dọc có khả năng kết nối cao cũng như sự ứng biến của từng cá nhân là rất tốt. Gundogan với vai trò tổ chức sẽ thông qua cầu nối là những pha đi bóng lắt léo của Sterling để tìm được đến đích cuối cùng là Aguero.

Ba mắt xích này được cho còn có khả năng tự hoán đổi vị trí của mình trên sân lẫn khả năng di chuyển vô cùng đa dạng. Nên nhớ nếu bị áp sát quá mức, Aguero thậm chí có thể đá lùi, tạo nên bộ đôi nguy hiểm trước khung thành Chelsea cùng với Sterling. Còn Gundogan chúng ta đã thấy khá nhiều lần anh chơi ở vị trí tiền vệ chạy cánh khi còn khoác áo Dortmund khi CLB lâm vào bế tắc.

Trận đấu giữa Man City và Chelsea sẽ được diễn ra vào lúc 19h30, thứ 7 ngày 3.12.2016.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/pep-da-chuan-bi-cay-dinh-ba-de-ha-guc-chelsea-616730.bld