Park Bo Gum: 'Thái tử' khiến hàng vạn trái tim đổ gục

Sau vai diễn chàng thái tử si tình trong bộ phim 'Mây họa ánh trăng', Park Bo Gum nhanh chóng trở thành một trong những 'mỹ nam' của làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ vậy, anh còn được đánh giá là một trong những mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái.

Khoác trên mình trang phục mùa Đông, “mỹ nam vạn người mê” Park Bo Gum với vẻ ngoài điển trai đã làm các fan “tan chảy” khi xuất hiện trên tạp chí ARENA. Phong cách trong bộ ảnh thời trang tuy đơn giản nhưng vẫn tôn lên được nét nam tính của nam diễn viên. Rất nhiều fan sau khi xem loạt ảnh đã khẳng định: “Park Bo Gum chính là mẫu bạn trai lý tưởng.”

Tài năng xuất chúng

Park Bo Gum sinh ngày 16/6/1993 trong một gia đình có ba anh chị em. Theo tiếng Hàn, tên của “thái tử” có nghĩa là một thanh kiếm quý báu. Được học piano từ thuở nhỏ, định hướng ban đầu của nam diễn viên họ Park là trở thành một ca sỹ/nhạc sỹ, chứ không phải trở thành một diễn viên.

Park Bo Gum bắt đầu chạm ngõ điện ảnh và phim truyền hình từ năm 2011 với vai diễn trong bộ phim điện ảnh, Blind, cùng đàn chị Kim Ha Neul. Mặc dù gia nhập chi mới 4 năm thế nhưng Park Bo Gum nhanh chóng bước lên hàng ngôi sao chỉ với hai bộ phim truyền hình: Reply 1988Mây họa ánh trăng.

Park Bo Gum quá nam tính trong trang phục này.

Park Bo Gum quá nam tính trong trang phục này.

Trong Reply 1988, anh đảm nhận vai một thiên tài cờ vây Choi Taek với mái tóc “nấm” trứ danh. Bằng tài năng của mình, nhân vật Choi Taek đã hoàn toàn thuyết phục được người xem. Ngay sau khi kết thúc bộ phim, Park Bo Gum nhận được đến hơn 100 lời mời phỏng vấn, quảng cáo. Thế nhưng cột mốc để có thể bước lên hàng “mỹ nam vạn người mê” lại chính là vai thái tử Lee Yeong trong Mây họa ánh trăng cùng Kim Yoo Jung.

Chính nhờ vai diễn thái tử, nam diễn viên họ Park mới có thể khiến cho nhiều cô gái mất ngủ đến vậy. Ai cũng mơ được một lần có một người yêu lý tưởng như Park Bo Gum.

Đặc biệt, vai diễn thái tử còn đã mang đến lại những giải thưởng cho anh như sau: Nam/nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại APAN Star Awards 2016 cùng Kim Yoo Jung, Asia Star Award tại Asia Artist Awards 2016 cùng “đàn chị” Yoona (SNSD) và nhóm nhạc EXO. Mới đây, anh còn đang đối đầu với hai bậc tiền bối của phim Hậu duệ mặt trời, Song Hye Kyo và Song Joong Ki, để tranh giải thưởng Daesang của đài KBS.

Anh được đánh giá là “mỹ nam vạn người mê” của làng giải trí Hàn sau vai diễn trong phim Mây họa ánh trăng.

Nhan sắc “vạn người mê”

Được mệnh danh là “Thái tử không góc chết”, từng đường nét trên gương mặt của Park Bo Gum đều đạt tỉ lệ chuẩn đẹp đến từng milimet. Bất kỳ góc quay nào trong bộ phim Mây họa ánh trăng cũng không thể “dìm hàng” được khuôn mặt đẹp trai chết người của Park Bo Gum. Trong phim, Park Bo Gum tự xưng mình là “thái tử đẹp như hoa”. Quả thật vậy, có lẽ đến hoa khi thấy nhan sắc của “thái tử” họ Park cũng phải ganh tỵ.

Ngoài ra, gương mặt của Park Bo Gum cũng được đánh giá là có thể biến hóa đa dạng. Nếu cần nét trầm buồn nam tính, anh sẽ mang đến một ánh mắt u buồn, lạnh lùng và cương nghị có thể làm tan nát trái tim thiếu nữ. Nếu cần nét tươi vui và tinh nghịch, chỉ cần nở một nụ cười “tỏa nắng” cũng đủ để Park Bo Gum có thể khiến các cô gái phát cuồng lên vì mình.

Phong cách thời trang chuẩn mực

Ngoài sở hữu một ngoại hình đẹp, Park Bo Gum còn là một người có một phong cách thời trang chuẩn không cần chỉnh. Anh luôn chủ động “biến hóa khôn lường” từ phong cách lịch lãm, nhã nhặn cho đến cá tính, tinh nghịch cũng đều được thử nghiệm.

Chia sẻ về phong cách thời trang của mình với tạp chí Elle, Park Bo Gum cho biết: “Điều quan trọng nhất với tôi là phải ăn mặc phù hợp với dáng người. Hiện tại, tôi thích phong cách lịch lãm và gọn gàng. Stylist và các nhân viên đã làm rất tốt việc định hình phong cách thời trang cho tôi.

Đặc biệt, Park Bo Gum còn ghi điểm tuyệt đối với các fan khi thường xuyên tận dụng lại những bộ quần áo cũ để phối thành trang phục mới. Anh có thể tái sử dụng những bộ quần áo từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng vẫn mang lại vẻ tươi mới cho nó. Đây là một đức tính của Park Bo Gum rất được các fan yêu quý. Một người bạn trai tiết kiệm lại có gu thời trang chuẩn thế này, khối cô gái sẽ vô cùng yêu thích!

Anh thường xuyên tận dụng quần áo cũ để phối thành trang phục mới nữa đấy!

Nhân cách tốt

Khi cùng nhau xuất hiện trong bộ phim Blind (2011), nữ diễn viên Kim Ha Neul nhận xét Park Bo Gum là một người có khả năng diễn xuất giỏi và một nhân phẩm tốt. Hiện nay, trong danh sách các nam diễn viên của làng điện ảnh Hàn Quốc, Park Bo Gum luôn được đánh giá là một người luôn biết giữ hình tượng, cởi mở và tích cực với mọi người.

Đặc biệt, Park Bo Gum dù đã nổi tiếng nhưng vẫn thường xuyên sử dụng tàu điện ngầm để di chuyển. Lý giải cho điều này, nam diễn viên cho biết vì tàu điện ngầm luôn di chuyển nhanh và đúng giờ nên anh cảm thấy thoải mái khi sử dụng nó tại Seoul. Nhất là giá thành của nó lại rẻ nên nhiều fan cũng đôi lần bắt gặp Park Bo Young tại đây.

Nam diễn viên còn là một người có nhân cách tốt nữa đấy!

Thật điển trai đúng không, các bạn?

Park Bo Gum quả là một lựa chọn sáng suốt của tạp chí ARENA cho số báo lần này!

Duy Phan

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/the-gioi-sao/park-bo-gum-thai-tu-khien-hang-van-trai-tim-guc-964909.html