Park Bo Gum: Ngôi sao hiếm hoi thành công sau cái bóng 'Reply 1988'

Trong dàn sao 'Reply 1988', Park Bo Gum là người duy nhất vụt sáng, thành công với tác phẩm mới.

Reply 1988 là bộ phim thành công lớn của màn ảnh Hàn năm 2016. Tác phẩm vẽ lên bức tranh nhiều màu sắc về cuộc sống của Seoul những năm 80, 90. Khán giả ở mọi lứa tuổi đã cùng khóc, cùng cười với những câu chuyện chân thực về tình bạn, tình yêu, tình thân gia đình.

Park Bo Gum thành công hơn 2 người bạn khi chọn tác phẩm mới.

Loạt series phim Reply luôn là bệ phóng tên tuổi cho nhiều diễn viên trẻ. Hyeri, Park Bo Gum, Ryu Jun Yeol trở thành những ngôi sao hàng đầu. Dịp cuối năm 2016, họ tìm kiếm những kịch bản mới, thử sức với hình tượng khác nhau. Trong số dàn diễn viên, Park Bo Gum là người duy nhất thành công, tạo xu hướng với vai diễn mới.

1. Choi Taek siêu ngố sở hữu triệu fan hâm mộ

Park Bo Gum trở thành ''chàng rể quốc dân'' nhờ vai diễn chàng kỳ thủ cờ vây Choi Taek trong phim Reply 1988 (Lời hồi đáp 1988). Hình ảnh anh chàng có vẻ ngoài siêu ngố, dễ thương, thật thà đã mê hoặc khán giả.

Choi Taek là một chàng trai lù khù, chỉ biết cả ngày ở Viện Cờ vây, anh chàng là người chinh phục được Duk Sun.

Hiếm có sao Hàn nào có khả năng “triệu hồi fan” chóng mặt ngay từ vai chính đầu tiên như Park Bo Gum. Nhờ vào tài năng biến hóa đa dạng, khả năng cảm nhân vật tốt, Park Bo Gum chưa một lần làm người xem thất vọng với những vai diễn của mình. Kể từ Reply 1988, Park Bo Gum trở thành một trong những nam diễn viên có khả năng tạo hiệu ứng cho bất cứ dự án phim nào.

2. Mỹ nam cổ trang hoàn hảo trong mắt các cô gái

Park Bo Gum vào vai Thế tử Lee Young điềm tĩnh, đĩnh đạc, lạnh lùng trong Mây họa ánh trăng - bom tấn cổ trang hot suốt thời gian vừa qua. Với vẻ ngoài điển trai ''phát hờn'', lối diễn xuất tinh tế, nam diễn viên đã thành công trở thành mỹ nam cổ trang thế hệ mới của điện ảnh Hàn.

Thế tử có phong thái nho nhã nhưng cũng có lúc tưng tửng.

Trong hoàng cung tranh đấu khốc liệt, Thế tử sớm tạo ra cho mình một vỏ bọc điềm tĩnh, lạnh lùng với mọi người. Song ẩn sau vẻ ngoài chín chắn, Lee Young cũng chỉ là một chàng trai 19 tuổi có chút ngông cuồng, nổi loạn và cả chút bất cần của tuổi trẻ. Dù lạnh lùng hay ấm áp, thâm trầm hay vui vẻ, mỗi nét biểu cảm của Lee Young đều tỏa ra sự cuốn hút đến lạ kỳ.

Thành công của Mây họa ánh trăng giúp Park Bo Gum trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất hiện tại.

Park Bo Gum nhận rất nhiều lời khen ngợi cho lối diễn xuất bằng ánh mắt tinh tế. Anh đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng quá lớn của Reply 1988, tạo cho mình chỗ đứng riêng. Park Bo Gum còn được yêu mến nhờ tính cách thân thiện, đời tư trong sạch và luôn đối xử lịch thiệp với mọi người. Ở Hàn Quốc, mỹ nam sinh năm 1993 đang là ngôi sao có giá trị nhất, là con cưng của nhiều thương hiệu.

Tập cuối của Mây họa ánh trăng được đăng tải trên YouTube HTV2 vào ngày 19/10.

Quỳnh Mai

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/park-bo-gum-ngoi-sao-hiem-hoi-thanh-cong-sau-cai-bong-reply-1988-3485969.html