Paralympic Rio 2016: Đặng Thị Linh Phượng giành HCĐ

Đây là tấm huy chương thứ 2 của đoàn Việt Nam tại Paralympic Rio 2016, do VĐV Đặng Thị Linh Phượng (Cử tạ) lập thành tích, với mức tạ 102kg.

Vào khoảng lúc 21h (theo giờ Việt Nam) ngày 10/9, VĐV Đặng Thị Linh Phượng (Cử tạ) đã tham gia thi đấu nội dung 50kg.

Tại cuộc thi này, Linh Phượng thực hiện 3 lần cử, trong đó lần 1 ở mức tạ 98kg và lần 2 ở mức 102kg chị đều thực hiện thành công. Song đến lần thứ 3, ở mức tạ 104kg, chị đã phạm quy.

Mức tạ 102 kg giúp chị làm chủ tấm HCĐ Paralympic. Ảnh: Internet

Khi đạt ở mức tạ 102kg, Linh Phượng đã vươn lên xếp thứ 2. Lần nâng thứ 3, Linh Phượng đăng ký mức 104kg với hy vọng sẽ giành tấm HCB. Song thật đáng tiếc, điều đó đã không “mỉm cười” với chị khi phạm quy. Bởi đối trọng giữa 2 bên không đồng đều, có sự chênh lệch chút xíu và đã không được công nhận lần cử này.

Trong khi đó, 2 VĐV ở thứ hạng Nhất, Nhì đều đăng ký mức tạ 103kg, họ đã thành công và làm chủ những tấm huy chương sáng giá hơn. Tấm HCV thuộc về VĐV Soloviova Lidiia (Ukraine) với thành tích 107kg, thiết lập kỷ lục Paralympic mới. VĐV Ahmed Rehab (Ai Cập) giành HCB, với thành tích 104kg.

Kết thúc phần thi, Linh Phượng giành HCĐ với thành tích 102kg. Đây là tấm huy chương thứ 2 của đội tuyển Cử tạ, cũng là của đoàn Việt Nam tại Paralympic.

Yến Phương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/paralympic-rio-2016-dang-thi-linh-phuong-gianh-hcd-d23853.html