Pakistan tuyên bố đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh

Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan tuyên bố quân đội nước này đã trở thành lực lượng quân đội thiện chiến nhất và sẵn sàng đương đầu với cuộc chiến tranh thông thường.

Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif1. (Nguồn: DailyPakistan/TTXVN)

Tờ The Express Tribune ngày 20/11 đưa tin khi đến thăm khu vực Sulemanki ở dọc đường biên giới quốc tế với Ấn Độ, Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif ngày 19/11 tuyên bố lực lượng này sẵn sàng cho cuộc chiến tranh thông thường.

Theo tuyên bố của bộ phận truyền thông quân đội Pakistan, Tướng Sharif cho hay: “Với mức độ thành công chưa từng có trong cuộc chiến chống khủng bố, chúng ta trở thành lực lượng quân đội thiện chiến nhất và sẵn sàng đương đầu với cuộc chiến tranh thông thường.”

Ông Sharif đã dành cả ngày với Lục quân Pakistan và lực lượng biên giới cũng như các cựu chiến binh, đặc biệt đánh giá cao tinh thần của quân đội và tình trạng cảnh giác “cao độ” ở dọc Ranh giới kiểm soát và đường biên giới quốc tế./.

Một cuộc diễu binh của quân đội Pakistan. (Ảnh: INP)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pakistan-tuyen-bo-da-san-sang-cho-mot-cuoc-chien-tranh/416952.vnp