Pakistan tố Ấn Độ triển khai hơn 1 triệu quân ở khu vực biên giới

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Pakistan Nafees Zakaria cho rằng Ấn Độ đã triển khai hơn 1 triệu quân ở khu vực biên giới Jammu và Kashmir.

Lực lượng biên phòng Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới Ấn Độ-Pakistan ở Budwar. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 1/12, mạng tin Business Standard dẫn phát biểu của Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Pakistan Nafees Zakaria cho rằng Ấn Độ đã triển khai hơn 1 triệu quân ở khu vực biên giới Jammu và Kashmir và đây là sự tập trung quân cao nhất ở một nơi trên thế giới.

Ông Zakaria nhấn mạnh sự hiện hiện quy mô lớn quân đội Ấn Độ ở khu vực sẽ gây trở ngại trong việc thực hiện các nghị quyết của Liên hợp quốc về vấn đề Kashmir. Ông cũng tố cáo trong vòng 4 tháng qua, quân đội Ấn Độ đã sát hại nhiều dân thường Kashmir vô tội và vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người.

Phát biểu họp báo thường kỳ, ông Zakaria kêu gọi Liên hợp quốc thể hiện vai trò của mình trong giải quyết vấn đề Kashmir cũng như đảm bảo việc triển khai thực hiện nghị quyết liên quan đến vấn đề này.

Ông khẳng định Pakistan mong muốn giải quyết các vấn đề với Ấn Độ một cách hòa bình. Tuy nhiên ông cũng lên án việc Ấn Độ có ý định phá hoại Hiệp ước chia sẻ nguồn nước sông Ấn./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pakistan-to-an-do-trien-khai-hon-1-trieu-quan-o-khu-vuc-bien-gioi/418754.vnp