Pakistan cáo buộc binh sỹ Ấn Độ nổ súng gây thương vong tại Kashmir

Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Jammu trên biên giới Ấn Độ-Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/10, quân đội Pakistan cho biết một giáo viên đã thiệt mạng, trong khi ba trẻ em và hai phụ nữ bị thương trong "một vụ nổ súng vô cớ" do các lực lượng Ấn Độ thực hiện.

Tuyên bố của quân đội Pakistan nêu rõ đã có thương vong trong vụ nã pháo suốt đêm qua biên giới tại đường Ranh giới Kiểm soát (LOC), phân chia Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Theo tuyên bố này, "các nạn nhân bị thương gồm một bé gái, hai thiếu niên và hai phụ nữ trong độ tuổi 40-50 tuổi tại làng Palani thuộc khu vực Karela." Binh sỹ Pakistan đã sau đó đáp trả lại loạt đạn từ phía Ấn Độ.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang sau vụ tấn công ngày 18/9 vừa qua nhằm vào căn cứ quân đội Ấn Độ tại thị trấn Uri thuộc huyện Baramulla, phía Bắc khu vực Kashmir bên phía Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 19 binh sỹ thiệt mạng.

Ấn Độ cáo buộc nhóm phiến quân Jaish-e-Muhammad tại Pakistan là thủ phạm vụ tấn công đẫm máu này. Đây là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất ở khu vực Kashmir kể từ năm 2014 sau cuộc tấn công tại Mohra làm 10 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng.

Đường biên giới trên thực tế LoC dài 720km chia vùng Kashmir thuộc dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, tại khu vực này vẫn xảy ra đấu súng giữa lực lượng biên phòng hai nước và hai bên đều cáo buộc nhau khiêu khích trước./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pakistan-cao-buoc-binh-sy-an-do-no-sung-gay-thuong-vong-tai-kashmir/411841.vnp