Ozil nghĩ mình bị coi là người chịu tội cho thất bại của Arsenal

Người đại diện của tiền vệ Mesut Ozil – Erkut Sogut đã kể như thế sau thất bại 1-5 của Arsenal trước Bayern Munich ở trận lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League mùa 2016-2017.

Một cơ hội ghi bàn của Mesut Ozil trong trận đấu với Bayern Munich. Ảnh: AP.

Rạng sáng ngày 16.2 (theo giờ Việt Nam), Arsenal đã phải nhận thất bại tủi hổ nói trên trước Bayern Munich trên sân Alianz Arena. Tiền vệ Mesut Ozil là một trong số các cá nhận phải nhận chỉ trích của dư luận vì màn trình diễn thất vọng trong trận đấu này.

Nói về điều này, luật sư Erkut Sogut – người đại diện của Ozil cho hay: “Chỉ trích là điều bình thường nếu một cầu thủ chơi tệ. Nhưng Mesut đang cảm thấy mọi người đang không tập trung vào màn trình diễn của anh ấy. Họ đang dùng anh ấy như kẻ chịu tội cho toàn đội sau kết quả tồi tệ”.

Arsenal gần như không còn cơ hội lọt vào vòng tứ kết của UEFA Champions League mùa này. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, ông Erkut Sogut khó hiểu khi tiền vệ người Đức phải chịu hứng chịu chỉ trích khi Bayern Munich có tỉ lê kiểm soát bóng lên tới 74%.

“Bất kì ai chơi ở vị trí số 10 có thể kiến tạo cơ hội như thế nào nếu bạn không có bóng? Trong những trận đấu như vậy, mọi người thường nhắm vào một cầu thủ đắt giá và kiếm được nhiều tiền – đó là Mesut. Nhưng anh ấy không thể nào luôn bị coi là người chịu tội. Điều đó không công bằng.

Bóng đá là môn thể thao tập thể và cả tập thể Arsenal đã không thi đấu tốt. 11 cầu thủ ở trên sân nhưng riêng Mesut phải chịu chỉ trích. Anh ấy là lí do khiến Arsenal nhận 5 bàn thua chăng?

Nó đã bắt đầu trước trận đấu, kéo dài cả tuần lễ trước trận. Mọi người đã bắt đầu bàn tán: “Anh ấy có nên thi đấu? Anh ấy nên bị loại khỏi đội hình không?

Nó như việc mọi người biết Arsenal sẽ không thắng và chúng ta cần một người phải chịu tội. Điều đó không đúng. Bạn thắng thì là một đội và khi bạn thua thì vẫn là một tập thể”.

Ozil đã có trận đấu đáng quên khi chạm trán Bayern Munich. Ảnh: Empics Sport.

Để bảo vệ thân chủ của mình mạnh mẽ hơn, ông Erkut Sogut đã không đồng tình với ý kiến cho rằng Mesut Ozil không có tầm ảnh hưởng trong những trận cầu lớn.

Ông đã lấy chiến thắng cùng với tỷ số 3-0 trên sân nhà Emirates trước Man United ở mùa giải 2015-2016 và Chelsea ở mùa giải 2016-2017 ra làm ví dụ. Cùng với đó là những cuộc đối đầu với ĐT Italy và ĐT Pháp của ĐT Đức ở VCK EURO 2016.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/ozil-nghi-minh-bi-coi-la-nguoi-chiu-toi-cho-that-bai-cua-arsenal-638945.bld