Tin vắn thế giới ngày 17/1: Tổng thống Trump sẽ bắn 21 phát đại bác để chia tay Nhà Trắng?

Rộ tin Tổng thống Trump dự định chia tay Nhà Trắng bằng 21 phát đại bác; Tổng thống Mỹ yêu cầu chính phủ giảm thiểu mua sắm từ Trung Quốc; Thế giới có thể không bao giờ tìm ra 'bệnh nhân COVID19 số 0'… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Rộ tin Tổng thống Trump dự định chia tay Nhà Trắng bằng 21 phát đại bác

AP dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Trump đang cân nhắc tổ chức một sự kiện chia tay Nhà Trắng hoành tráng tại căn cứ quân sự Andrews, bang Maryland, sân bay chính của chiếc Không lực 1. Buổi lễ sẽ được trang hoàng thảm đỏ, đội tiêu binh, ban quân nhạc và thậm chí là bắn 21 phát súng đại bác.

Sau buổi lễ, ông dự định sẽ đáp chuyến bay cuối cùng trên chiếc Không lực 1 để về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình tại Florida, vài giờ trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ yêu cầu chính phủ giảm thiểu mua sắm từ Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho chính phủ liên bang đưa ra các đề xuất nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc.

Trong tuyên bố ngày 15/1, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien nêu rõ: "Ông Trump đã chỉ thị cho các bộ và cơ quan rà soát các đạo luật, quy tắc và chính sách có thể áp dụng, cũng như đề xuất những sửa đổi về quy định và chính sách, bao gồm các hành động điều hành tiềm năng nhằm giảm thiểu việc chính phủ phải mua hàng hóa và dịch vụ của các công ty Trung Quốc".

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đề cử một loạt nhân sự cấp cao Bộ Ngoại giao

Ngày 16/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã đề cử quan chức kỳ cựu về chính sách đối ngoại Mỹ, bà Wendy Sherman, một nhà đàm phán giữ vai trò chủ chốt trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, trở thành nhân vật số 2 tại Bộ Ngoại giao, sau ông Antony Blinken đã được ông Biden đề cử làm Ngoại trưởng.

Mỹ: Cảnh sát Đồi Capitol bắt đối tượng mang súng và hơn 500 viên đạn

Hãng tin AFP ngày 16/1 dẫn thông báo của cảnh sát Mỹ đưa tin, lực lượng Cảnh sát Đồi Capitol đã bắt giữ một người đàn ông khi người này tìm cách vượt qua một chốt cảnh sát ở trung tâm thủ đô Washington với giấy tờ giả, một khẩu súng lục được nạp đạn và hơn 500 viên đạn.

Chủ tịch Hạ viện N.Pelosi chỉ định tướng quân đội giám sát an ninh tại Đồi Capitol

Ngày 15/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo Tướng về hưu Russel Honore, người từng điều phối ứng phó với siêu bão Katrina, giám sát việc đánh giá an ninh tại Đồi Capitol sau vụ bạo loạn làm 5 người thiệt mạng trong tuần trước.

Châu Âu cảnh báo Iran về kế hoạch sử dụng nhiên liệu urani

Ngày 16/1, ba cường quốc châu Âu là Anh, Pháp và Đức đã cảnh báo Iran về việc nước này dự định sử dụng nhiên liệu sản xuất từ urani cho một lò phản ứng phục vụ nghiên cứu và phát triển.

Các sân bay ở Anh kêu gọi chính phủ hỗ trợ khẩn cấp

Các sân bay của Anh mới đây đã kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ và một đại diện của ngành hàng không cho biết lĩnh vực này đang rơi vào tình trạng "rất khó khăn" sau khi Anh thắt chặt quy định liên quan đến COVID-19 đối với du khách quốc tế hôm 15/1.

Đức khẳng định tiếp tục thực thi Hiệp ước Bầu trời Mở

Ngày 15/1, Đức bày tỏ lấy làm tiếc về việc Nga thông báo chuẩn bị rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, cho rằng đây là bước thụt lùi lớn đối với cấu trúc kiểm soát vũ khí toàn cầu và có những tác động rất cụ thể đối với an ninh và lòng tin ở Bắc Bán cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho rằng lợi ích của Nga là duy trì đối thoại mang tính xây dựng về tương lai của hiệp ước, trong khi tất cả các quốc gia ký kết hiệp ước gần đây đã đồng ý cân nhắc về các đề xuất khác nhau mà Nga đã đưa ra sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước này.

Đức muốn thảo luận với ông Biden về dự án Nord Stream ‘ngay lập tức’

Đức muốn thảo luận với chính quyền mới tại Mỹ về dự án Nord Stream 2 ngay sau khi ông Joe Biden lên nhậm chức ngày 20/1 tới.

Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đưa ra tại cuộc họp báo ngày 15/1. “Như một lẽ tự nhiên, chúng tôi muốn thảo luận về chủ đề này với các đồng cấp ở Washington ngay sau khi chính quyền mới lên nhậm chức”, ông Mass nói.

WHO: Thế giới có thể không bao giờ tìm ra 'bệnh nhân COVID-19 số 0'

"Chúng ta cần rất cẩn trọng về việc sử dụng cụm từ ‘bệnh nhân số 0’ mà nhiều người ám chỉ đó là ca bệnh đầu tiên. Chúng ta có thể không bao giờ tìm ra bệnh nhân số 0 là ai”, kênh truyền hình RT dẫn lời bà Maria Van Kerkhove – trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 15/1, đề cập đến nhiệm vụ điều tra nguồn gốc COVID-19 tại Trung Quốc – nơi được coi là điểm nóng ban đầu của đại dịch. Ngày 14/1, nhóm điều tra của WHO gồm 10 nhà khoa học thuộc nhiều nước đã tới thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.

Một nhóm các nhà khoa học của WHO tới Vũ Hán ngày 14/1. Ảnh: CGTN

Hy Lạp bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi

Ngày 16/1, Hy Lạp bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi trên toàn quốc, sau đợt tiêm đầu tiên cho hàng chục nghìn nhân viên trên tuyến đầu chống dịch.

Argentina phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2

Ngày 16/1, Bộ Khoa học và Công nghệ Argentina thông báo nước này vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 là một công dân Argentina sinh sống ở London và vừa trở về nước hồi cuối tháng 12/2020.

Ấn Độ tiến hành tiêm vaccine COVID-19 trên toàn quốc

Ngày 16/1, Ấn Độ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc, trong đó khoảng 300.000 nhân viên y tế sẽ được tiêm phòng vào ngày đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới này.

Chương trình được bắt đầu tại 3.006 địa điểm và kết nối trực tuyến trong ngày phát động. Mỗi điểm có năng lực tiêm vaccine cho 100 người/ngày.

13 người Israel bị liệt mặt sau tiêm vaccine COVID-19

Tuy nhiên với một số ít người Israel, việc tiêm vaccine lại dẫn đến những những rắc rối y tế không mong muốn. Theo Bộ Y tế Israel, ít nhất 13 người đã bị liệt mặt nhẹ sau khi tiêm vaccine Pfizer-BioNTech. Các quan chức y tế nước này tin rằng số trường hợp gặp vấn đề tương tự có thể còn cao hơn.

Tunisia cải tổ Nội các

Ngày 16/1, Thủ tướng Tunisia Hichem Mechichi đã thông báo về một cuộc cải tổ nội các lớn, liên quan đến 12 bộ, sau khi một loạt nhân vật cấp cao bị sa thải. Được biết, việc cải tổ diễn ra tại các bộ Nội vụ, Môi trường, Y tế, Tư pháp, Công nghiệp, Năng lượng và Nông nghiệp... Nội các mới, không có sự góp mặt của nữ bộ trưởng nào, cần phải được Quốc hội Tunisia phê duyệt.

Đức: Máy chủ của đảng CDU bị tấn công mạng

Tổng Thư ký đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Đức, ông Paul Ziemiak ngày 16/1 cho biết đã xảy ra nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử chủ tịch mới của đảng được tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, CDU đã lường trước và phòng bị tốt trong trường hợp xảy ra những cuộc tấn công như vậy.

LHQ lên án vụ tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình ở Mali

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 16/1 lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào đoàn xe của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Mali hôm 15/1, khiến một binh sĩ Ai Cập thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Rơi máy bay trực thăng quân sự ở Philippines làm 7 người thiệt mạng

Ngày 16/1, một máy bay trực thăng UH-1 "Huey" của Không quân Philippnes đã bị rơi ở miền Nam nước này, làm toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng.

Quân đội Philippnes xác nhận chiếc máy bay nói trên đã bị rơi lúc 14h30 ngày 16/1 theo giờ địa phương (khoảng 13h30 cùng ngày theo giờ Hà Nội) tại một ngôi làng ở tỉnh Bukidnon, làm toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm 2 phi công và 5 thành viên phi hành đoàn. Theo Quân đội Philippnes, chiếc máy bay bị rơi là do lỗi của động cơ khi đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế.

Italy: Rò rỉ khí carbon monoxide tại viện dưỡng lão khiến 5 người thiệt mạng

Cảnh sát Italy cho biết một vụ nghi rò rỉ khí carbon monoxide đã xảy ra ở một viện dưỡng lão gần thủ đô Rome, khiến 5 người sống tại đây tử vong ngày 16/1.

Taliban sát hại 12 dân quân ở miền Tây Afghanistan

Giới chức Afghanistan ngày 16/1 cho biết 2 tay súng Taliban đã xâm nhập vào một căn cứ của lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ và sát hại 12 người.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-17-1-tong-thong-trump-se-ban-21-phat-dai-bac-de-chia-tay-nha-trang-179448.html