Oscar 2012: The Artist đoạt giải phim hay nhất

Lễ trao giải thưởng điện ảnh uy tín Oscar lần thứ 84 đã khép lại với chiến thắng vang dội thuộc về hai bộ phim Hugo (5 giải thưởng) và The Artist (5 giải thưởng).

The Artist của đạo diễn Michel Hazanavicius đã giành giải phim hay nhất của Oscar lần thứ 84.

Đây là một bộ phim câm đen trắng của điện ảnh Pháp, từng giành được 10 giải thưởng của Hiệp hội điện ảnh truyền hình Anh quốc. Bộ phim của đạo diễn Michel Hazanavicius lấy bối cảnh Hollywood cuối những năm 20 đầu những năm 30, cũng là giai đoạn của phim câm chuyển sang phim có tiếng nói và cũng là thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế thế giới.

Jean Dujardin và Berenice Bejo trong The Artist

Bộ phim là câu chuyện về ngôi sao phim câm George Valentin đang dần bị quên lãng và cô đào Peppy Miller đang lên, cả hai đã trải qua một mối quan hệ vừa hài hước, vừa xúc động nhưng cũng vô cùng lãng mạn.

Ngoài ra, The Artist cũng đã giành được các giải thưởng khác trong lễ trao giải Oscar năm nay là: Giải nhạc phim xuất sắc nhất, Giải Phục trang xuất sắc nhất, Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Đạo diễn Michel Hazanavicius gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người khi nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất.

"Tôi muốn cảm ơn những nhà đầu tư điên rồ, những người đã bỏ tiền ra cho bộ phim này. Tôi cũng muốn cảm ơn cả chú chó Uggie. Đôi khi cuộc sống thật tuyệt vời, và hôm nay là một trong những ngày tuyệt vời như vậy." đạo diễn Michael Hazanavicius chia sẻ khi nhận giải.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất không nằm ngoài dự đoán đã thuộc về Jean Dujardin của bộ phim The Artist.

"Tôi yêu đất nước các bạn," Jean Dujardin đã pha trò khi lên nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. "Thật buồn cười bởi năm 1929, Douglas Fairbanks chứ không phải Billy Crystal dẫn chương trình lễ trao giải Oscar đầu tiên. Vé xem hồi đó là 5 đô la và chương trình chỉ kéo dài trong 15 phút...Thời gian đã làm thay đổi mọi thứ. Nhưng Fairbanks chính là người tạo nguồn cảm hứng để tôi thực hiện vai diễn trong The Artist."

Diễn viên chính xuất sắc nhất - Jean Dujardin cùng với con chó Uggie (từng xuất hiện trong phim The Artist)

Trước khi đến với giải Oscar, Jean Dujardin đã giành chiến thắng tại LHP Cannes, giải Quả cầu vàng, giải thưởng của Hiệp hội diễn viên Mỹ, giải BAFTA,… và lần này, Jean Dujardin đã trở thành diễn viên người Pháp đầu tiên nhận tượng vàng Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Giải Nữ diễn viên chính đã thuộc về Meryl Streep trong bộ phim The Iron Lady (Người đàn bà thép).

Đã không ít lần Meryl Streep vào vai những nhân vật có thật, nhưng chưa khi nào minh tinh 62 tuổi này khiến người ta phải kinh ngạc về tài năng diễn xuất của mình như khi bà hóa thân thành Margaret Thatcher - nữ thủ tướng đầu tiên của nước Anh trong bộ phim The Iron Laydy.

Meryl Streep nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Charles McGrath - biên tập viên của tờ báo danh tiếng The New York Times, thậm chí phải thốt lên: “Streep còn giống Thatcher hơn cả Thatcher!”.

Meryl Streep sinh năm 1949 tại New Jersey, là nữ diễn viên người Mỹ thành công trên cả điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Bà từng tốt nghiệp trường Yale Shool of Drama sau đó khởi nghiệp trên sân khấu với vai diễn trong vở The Playboy of Seville năm 1971 và lấn sân sang điện ảnh với bộ phim nhựa đầu tay mang tên Julia vào năm 1977.

Trong sự nghiệp của mình, Meryl Streep từng 17 lần được đề cử giải Oscar, lập kỉ lục là nữ diễn viên được đề cử nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng này. Tuy nhiên, bà chỉ mới đoạt 3 tượng vàng. Hai tượng vàng trước đó vinh danh vai diễn của bà trong phim Kramer vs. Kramer (1980) và Sophie's Choice (1983).

Một trong những hạng mục được quan tâm là giải phim nước ngoài xuất sắc nhất được trao cho bộ phim A Separation của Iran.

Nữ diễn viên Sandra Bullock trao giải phim nước ngoài xuất sắc nhất cho đạo diễn Asghar Farhadi với phim A Separation

A separation (Sự chia rẽ) của đạo diễn Asghar Farhadi kể về cặp vợ chồng đứng trước sự lựa chọn giữa việc có nên rời khỏi Iran để đến một nước khác thịnh vượng hơn hay không. Đây là bộ phim Iran đầu tiên giành chiến thắng tại hạng mục phim nước ngoài xuất sắc nhất. Trước đó, vào năm 1999, bộ phim Children of Heaven của Majidi được đề cử nhưng không giành chiến thắng.

"Đây là một chiến thắng của một nền văn hóa bị ẩn sâu dưới làn "mưa bụi" chính trị nặng nề", Asghar Farhadi - đạo diễn phim A Separation - đã phát biểu như thế khi lên nhận giải.

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về diễn viên Octavia Spencer (The Help).

Octavia Spencer - nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã bày tỏ sự xúc động: Xin cảm ơn gia đình ở Alabama, gia đình ở Los Angeles, đại gia đình The Help. Tất cả, tất cả mọi người. Ôi chúa ơi, tôi cảm thấy thật "phiêu".

Nam diễn viên Christian Bale trao giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Octavia Spencer

Octavia Spencer sinh năm 1972 là nữ diễn viên người Mỹ được biết đến với vai Constance Grady trong loạt phim truyền hình Mỹ Ugly Betty. Trong The Help, cô vào vai Minnie Jackson, nữ giúp việc cho một gia đình người da trắng ở vùng Mississippi (Mỹ) vào những năm 1960. Với vai diễn này, Octavia Spencer nhận được rất nhiều giải thưởng trong đó có giải thưởng điện ảnh nước Anh BAFTA, Quả cầu vàng, giải thưởng của Hiệp hội diễn viên Mỹ.

Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Christopher Plummer trong bộ phim Beginners. Khi nhận giải, nam diễn viên này đã âu yếm nói với tượng vàng của mình rằng: "Em yêu, em chỉ hơn anh 2 tuổi. Thế mà em đã ở đâu trong suốt quãng đời (82 tuổi) của anh?".

Christopher Plummer nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhấ

Christopher Plummer, 82 tuổi, đã trở thành nam diễn viên lớn tuổi nhất trong lịch sử giành được giải thưởng điện ảnh danh giá này.

Trong bộ phim Beginners, Christopher Plummer vào vai người cha 75 tuổi tên Hal. Hal đã phải giấu diếm giới tính của mình trong thời gian dài. Đến khi vợ ông qua đời 44 năm, ông mới dũng cảm thừa nhận mình là người đồng tính nhưng đó cũng là lúc ông phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.

Đây là đề cử thứ hai của Plummer và là giải Oscar đầu tiên mà ông có được trong sự nghiệp của mình. Trước đó ông từng được đề cử với vai diễn nhà văn Nga Leo Tolstoy trong phim The Last Station. Christopher Plummer cũng từng đóng vai đại úy Von Trapp trong phim kinh điển Sound of Music.

Quang Minh (tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/van-hoa-the-thao/van-hoa/201202/oscar-2012-The-artist-doat-giai-phim-hay-nhat-34377/