OPEC đồng ý kéo dài cam kết cắt giảm đến hết năm 2017?

Nhóm bộ trưởng các nước thuộc OPEC và ngoài OPEC đã đồng ý xem xét quyết định có nên kéo dài thỏa thuận cắt giảm thêm sáu tháng hay không.

Theo thông tin bản dự thảo trước đó cho biết mức độ tuân thủ cam kết của các nước thành viên đang ở mức cao, và sẽ xem xét kéo dài thêm 6 tháng nữa.

Các chuyên gia ngành dầu cho rằng việc chần chừ đưa ra quyết định kéo dài thời hạn cắt giảm có thể kéo giá dầu thô xuống.

Hiện tại, một số nước thành viên OPEC và ngoài OPEC đang họp ở Kuwait để đánh giá lại quá trình thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng.

Năm ngoái, các nước thành viên OPEC và ngoài OPEC trong đó có Nga cam kết cắt giảm khoảng 1,8 triệu thùng/ngày trong sáu tháng đầu năm 2017 xuống còn 32,5 triệu thùng/ngày. Trong đó, OPEC đăng ký cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày và khoảng 600.000 thùng/ngày đối với các nước ngoài OPEC.

Kể từ khi cam kết cắt giảm có hiệu lực, giá dầu đã được đẩy lên mức 50 USD/thùng. Tuy nhiên, việc giá dầu tăng mạnh đã kích thích các công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ tăng cường sản lượng.

Thỏa thuận này sẽ kéo dài trong sáu tháng đầu năm 2017 và có thể sẽ kéo dài tiếp sáu tháng còn lại. Thế nhưng, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết còn quá sớm để quyết định xem có nên kéo dài cam kết cắt giảm hay không.

Bộ trưởng Bộ Dầu lửa Kuwait, ông Essam Al-Marzouk cho biết "Bất cứ quốc gia nào cũng đều có quyền tự do lựa chọn xem có nên kéo dài thỏa thuận cắt giảm hay không. Nếu chúng tôi có đạt được sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên, chúng tôi sẽ không kéo dài thỏa thuận".

Ủy ban Bộ trưởng Dầu mỏ đã bảy tỏ sự hài lòng đối với những bước tiến mới trong việc tuân thủ điều chỉnh sản lượng khai thác đồng thời khuyến khích các nước thành viên tiếp tục tăng cường mức độ tuân thủ đạt 100% so với cam kết.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/opec-dong-y-keo-dai-cam-ket-cat-giam-den-het-nam-2017--20170327034846417p150c169.news