Ông Vojtech Filip tái đắc cử Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc và Morava

Đảng Cộng sản Séc và Morava (KSCM) đã tiến hành đại hội trong hai ngày 14 và 15/5 tại Praha để thảo luận đường hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 4 năm tới cũng như bầu ban lãnh đạo mới của đảng.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc và Morava Vojtech Filip. Ảnh: Hồng Tâm

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, tại đại hội, ông Vojtech Filip đã được bầu lại làm Chủ tịch KSCM với 203 phiếu trong tổng số 353 phiếu hợp lệ. Phát biểu sau khi tái đắc cử Chủ tịch KSCM, ông Vojtech Filip tuyên bố: “Đảng Cộng sản không có kế hoạch thay đổi cương lĩnh hoạt động. Đảng vẫn là người phản biện không khoan nhượng đối với chính phủ liên minh hiện nay, sẽ luôn là đảng đối lập với những đề xuất hợp lý và thực tế”.

Theo ông Filip, đảng không “hấp hối” như những người chống cộng khẳng định, mà ngược lại vẫn có những người trẻ tuổi gia nhập đảng. Vì vậy, theo ông, điều cần thiết hiện nay là làm sao thu hút được các cử tri còn đang lưỡng lự và bất mãn bằng những luận cứ xác đáng, chứ không phải bằng chính sách mị dân. Ông cũng đồng thời kịch liệt phản đối những giải pháp cực đoan, như cách thức mà các lực lượng cực hữu áp dụng để chống người di cư.

Trong bài phát biểu tại đại hội tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Vojtech Filip nhấn mạnh Đảng Cộng sản Séc và Morava đã củng cố được vị thế của mình trong xã hội. Cụ thể KSCM đã giành được chức Phó Chủ tịch Hạ viện và 33 ghế (chiếm 14,9% số ghế ) trong Quốc hội, đồng thời đảng này có tới hơn 100.000 cử tri ủng hộ.

Tuy nhiên, theo hãng tin Séc CTK, điều đáng lo ngại là năm 2015 số lượng đảng viên của KSCM đã giảm xuống còn gần 43.000 người, so với gần 72.000 người năm 2008. Một trong những lý do là độ tuổi trung bình của các đảng viên KSCM khá cao và tình trạng sức khỏe mỗi năm một giảm. Theo Chủ tịch KSCM Vojtech Filip, hiện nay đảng rất quan tâm tới việc thu hút giới trẻ thông qua các câu lạc bộ và hiệp hội cánh tả, thúc đẩy lợi ích của giới trẻ thông qua hoạt động thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, cơ hội việc làm…

Đảng Cộng sản Séc và Morava có tổ chức đảng cơ sở khá mạnh tại các khu vực phi công nghiệp hóa, đặc biệt là ở Karlovy Vary và Ústí nad Labem. Năm 2012 lần đầu tiên KSCM đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử khu vực tại Ústí nad Labem, trong đó ông Oldřich Bubeníček, là đảng viên cộng sản đầu tiên trong lịch sử CH Séc trở thành thống đốc khu vực. Hiện KSCM là đảng lớn thứ ba tại Hạ viện Séc với 33 ghế, chiếm 14,9% tổng số Hạ nghị sĩ.

Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Séc)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ong-vojtech-filip-tai-dac-cu-chu-tich-dang-cong-san-sec-va-morava-20160515210520867.htm