Ông Trump vẫn bổ nhiệm dù tướng Flynn thừa nhận đang bị điều tra

Một nguồn tin tiết lộ, cựu cố vấn an ninh Mỹ Michael Flynn đã nói với nhóm chuyển tiếp của tổng thống Donald Trump vài tuần trước lễ nhậm chức rằng ông đang bị điều tra liên bang vì nhận tiền của Thổ Nhĩ Kỳ để bí mật vận động hành lang trong chiến dịch.

Mặc dù cảnh báo được đưa ra khoảng một tháng sau khi bộ Tư pháp nước này thông báo cho ông Flynn về cuộc điều tra, ông Trump vẫn đưa ông Flynn về làm cố vấn an ninh quốc gia. Vị trí này giúp ông Flynn tiếp cận với tổng thống và gần như mọi bí mật của các cơ quan tình báo Mỹ.

Ngày 4/1, ông Flynn lần đầu tiên tiết lộ với luật sư trưởng của nhóm chuyển tiếp Donald F. McGahn II, hiện đang là cố vấn của Nhà Trắng. Hai ngày sau đó, luật sư của vị cựu cố vấn lại nói với các luật sư của nhóm chuyển tiếp. Chi tiết này cho thấy nhóm của ông Trump biết về việc ông Flynn đang bị điều tra sớm hơn nhiều so với thời điểm từng báo cáo.

Dù đã ra đi, tướng Flynn vẫn gây rắc rối cho Nhà Trắng

Ngay từ đầu, các vấn đề pháp lý của ông Flynn đã là một vấn đề đối với Nhà Trắng và giờ lại là tâm điểm của cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng của ông Trump.

Bộ Tư pháp Mỹ từng cảnh báo Nhà Trắng rằng ông Flynn có thể trở thành mục tiêu tống tiền của người Nga vì lừa gạt phó tổng thống Mike Pence về việc nói chuyện với các đại sứ Nga tại Washington. Một số quan chức cấp cao đảng Dân chủ thậm chí đã đề nghị sa thải ông Flynn. Tuy nhiên, ông này đã tự từ chức sau 24 ngày được bổ nhiệm dù chưa có kết luận điều tra.

Sau khi ông Flynn ra đi, tổng thống Trump từng yêu cầu cựu giám đốc FBI James Comey dừng cuộc điều tra - một hành động có thể bị cho là cản trở công lý, theo một số chuyên gia pháp lý. Ông Comey không đồng ý với yêu cầu này và vào ngày 9/5, ông Trump bất ngờ sa thải vị giám đốc FBI.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/ong-trump-van-bo-nhiem-du-tuong-flynn-thua-nhan-dang-bi-dieu-tra-20170518031032220p145c151.news