Ông Trump tiếc nhớ thời kỳ chưa làm tổng thống

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông từng nghĩ làm tổng thống dễ hơn cuộc sống trước đây của ông.

Ảnh: Reuters.

"Tôi yêu cuộc sống trước đây của tôi. Mọi việc đều rất chạy" - Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters. "Ở đây nhiều việc hơn cuộc sống trước đây của tôi. Tôi đã nghĩ là công việc dễ dàng hơn".

Từ một doanh nhân giàu có ở New York, Trump lần đầu tiên nhận một trọng trách trong chính quyền khi ông bước vào Nhà Trắng hôm 20.1 sau khi đánh bại bà Hillary Clinton trong bầu cử.

Trump nói rằng mặc dù đã quen với việc không có sự riêng tư từ khi còn là doanh nhân, nhưng ông vẫn tỏ ra ngạc nhiên khi giờ đây ông có ít sự riêng tư đến thế.

Và ông cũng nói rõ rằng ông vẫn đang làm quen với việc có mật vụ bảo vệ suốt 24 giờ cùng những kiềm tỏa của việc này.

"Tôi thực sự đang trong cái kén của mình, bởi tôi có sự bảo vệ dày đặc đến mức thực sự không thể đi đâu".

Khi ra khỏi Nhà Trắng, ông phải ngồi trong xe kín mít, nên Trump nói ông nhớ việc tự lái xe.

"Tôi rất thích lái xe. Giờ tôi không thể lái nữa" - ông cho biết.

Ông Trump thường lấy lời khuyên và được khích lệ của bạn bè bên ngoài và các đồng nghiệp kinh doanh cũ. Các trợ lý cấp cao của ông phải nhượng bộ việc này.

V.N

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/ong-trump-tiec-nho-thoi-ky-chua-lam-tong-thong-660293.bld