Ông Trump nói với Anh: Tôi muốn quan hệ đặc biệt kiểu Reagan-Thatcher

Trong cuộc điện đàm đầu tiên với nữ thủ tướng Anh sau khi thắng cử, Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với bà Theresa May rằng ông muốn làm sống lại mối quan hệ gần gũi xuyên Đại Tây Dương từng đạt được dưới thời hai cựu lãnh đạo Margaret Thatcher và Ronald Reagan.

Theo truyền thông sứ sở sương mù, trong cuộc điện thoại kéo dài 10 phút hôm 10-11, ông Trump đã nói rằng nước Anh có một vị trí “rất, rất đặt biệt đối với tôi và đất nước tôi”. Ông chủ mới của Nhà Trắng cũng mở lời mời bà Theresa May tới thăm ông ở Washington càng sớm càng tốt.

Theo các nguồn tin của Downing Street, vị tân tổng thống vốn là một đại gia bất động sản còn bày tỏ hy vọng sẽ hồi sinh lại quan hệ Anh-Mỹ gần gũi từng thống trị phương Tây trong suốt những năm 1980.

Ông Trump nói rõ rằng ông muốn có quan hệ cá nhân tốt, thậm chí ông còn sử dụng cụm từ “quan hệ Reagan-Thatcher” để nhấn mạnh mong muốn của mình.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với bà Theresa May rằng ông muốn làm sống lại mối quan hệ gần gũi xuyên Đại Tây Dương từng đạt được dưới thời hai cựu lãnh đạo Margaret Thatcher và Ronald Reagan. Ảnh Reuters

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với bà Theresa May rằng ông muốn làm sống lại mối quan hệ gần gũi xuyên Đại Tây Dương từng đạt được dưới thời hai cựu lãnh đạo Margaret Thatcher và Ronald Reagan. Ảnh Reuters

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với bà Theresa May rằng ông muốn làm sống lại mối quan hệ gần gũi xuyên Đại Tây Dương từng đạt được dưới thời hai cựu lãnh đạo Margaret Thatcher và Ronald Reagan. Ảnh Reuters

Sự ngọt ngào của ông chủ mới Nhà Trắng trong cuộc điện thoại đã ít nhiều xoa dịu sự mất lòng của Downing Street khi nổi lên thông tin là ông Trump đã điện đàm với 9 lãnh đạo thế giới khác, trong đó có Ai Cập, Ireland và Úc trước khi gọi điện cho nữ Thủ tướng Anh!

Nói về sự chậm trễ này, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã phải mở lời tự an ủi rằng hai vị lãnh đạo cũng không có việc gì gấp cần thảo luận!

Và khi cuộc gọi cuối cùng cùng được sắp xếp và lúc 13 giờ 45, theo giờ London. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hai nhà lãnh đạo đã gọi quan hệ Anh-Mỹ là “rất quan trọng và đặc biệt”. Một người phát ngôn nói thêm rằng ông Trump nói rằng ông tự tin mối quan hệ đặc biệt này sẽ ngày càng vững mạnh.

Trong khi đó, bà May nêu bật mong muốn tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương với Mỹ khi Anh rời khỏi EU. Nữ thủ tướng Anh cũng hối thúc ông Trump thực hiện các cam kết hành động để hàn gắn những chia rẽ nổi rõ trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ trước đó.

Sự khó xử của Hoàng tử Ả Rập Saudi

Hoàng tử Ả Rập Saudi Alwaleed bin Talal quả là khó ăn nói sau khi tỉ phú Trump bất ngờ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 8-11 vừa qua. Bởi hồi tháng 12-2015, vị hoàng tử giàu có khét tiếng được mệnh danh là Warren Buffet Ả Rập này từng không tiếc lời chê bai ông Trump trên mạng xã hội Twitter: “DonaldTrump, ông là nỗi hổ thẹn không chỉ của đảng Cộng hòa và còn của cả nước Mỹ. Rút khỏi cuộc đua tổng thống Mỹ đi vì ông sẽ không bao giờ thắng đâu”.

Cũng không kém phần chua chát, ông Trump lúc bấy giờ trả lời lại rằng: “Alwaleed Talal muốn kiểm soát nước Mỹ bằng tiền cho cha ông ta. Nhưng ông không làm được điều đó đâu khi tôi thắng cử”.

Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ sau khi ông Trump đánh bại đối thủ Hillary Clinton hôm 8-11, Warren Buffet của Ả Rập đã thay đổi giọng điệu tới khó tin. Ông lại đăng đàn Twitter và gởi tới ông Trump lời chúc mừng như chưa từng có cuộc khẩu chiến trước đó: “Tổng thống Trump đã thắng cử, chiến thắng tất cả những khác biệt trong quá khứ. Người Mỹ đã lên tiếng. Xin chúc mừng và gởi tới tổng thống Mỹ lời chúc mừng tốt đẹp nhất”.

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ong-trump-noi-voi-anh-toi-muon-quan-he-dac-biet-kieu-reagan-thatcher-20161111084129496.htm