Ông Trump muốn mạnh tay với Trung Quốc vì vấn đề Triều Tiên?

Giới chức Mỹ nói rằng Tổng thống Donald Trump ngày càng thất vọng với Trung Quốc vì sự thất bại của nước này trong việc kiềm chế Triều Tiên và đang cân nhắc siết chặt các hoạt động thương mại đối với Bắc Kinh.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

Reuters ngày 27/6 dẫn lời 3 quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết ông chủ Nhà Trắng đang ngày càng thất vọng và mất kiên nhẫn với Trung Quốc vì các vấn đề trong thương mại song phương giữa hai nước cũng như sự thất bại của Bắc Kinh trong việc kiềm chế Triều Tiên.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump đang xem xét một loạt biện pháp, bao gồm việc đánh thuế vào mặt hàng thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng bày tỏ lo ngại về việc nhập khẩu thép giá rẻ từ Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ nói rằng hiện chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa đi đến thống nhất về các biện pháp sẽ áp dụng với Trung Quốc, đồng thời cho biết sẽ không có quyết định nào được đưa ra trong tuần này.

“Trong vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Trump cảm thấy rằng ông đã cho Trung Quốc một cơ hội để tạo ra sự thay đổi, nhưng ông vẫn chưa nhìn ra những kết quả tương xứng”, một quan chức cho biết.

Mỹ gần đây liên tục gây sức ép với Trung Quốc, buộc nước này phải sử dụng các biện pháp mạnh tay về kinh tế và ngoại giao để hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi.

Trong khi đó, Trung Quốc nhiều lần khẳng định rằng tầm ảnh hưởng của nước này với Triều Tiên rất hạn chế và Bắc Kinh cũng đang làm mọi việc có thể để gây sức ép với Bình Nhưỡng.

“Họ (Trung Quốc) đã làm (với Triều Tiên), nhưng làm rất ít. Và nếu Tổng thống Trump cảm thấy chừng đó chưa đáp ứng đủ những gì ông ấy muốn, thì ông ấy cần thúc đẩy chương trình nghị sự lớn hơn (với Trung Quốc), trong cả vấn đề thương mại và vấn đề Triều Tiên”, một quan chức cho biết thêm.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng của ông với Trung Quốc thông qua một bình luận trên mạng xã hội Twitter. Ông viết: “Mặc dù tôi đánh giá cao những nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, nhưng nỗ lực đó vẫn chưa hiệu quả. Dẫu sao ít nhất tôi cũng biết rằng Trung Quốc đã cố gắng trong việc này!”.

Theo dantri

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/ong-trump-muon-manh-tay-voi-trung-quoc-vi-van-de-trieu-tien-215798.html