Ông Trump mong chờ sớm đạt được thỏa thuận về chăm sóc sức khỏe

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/3 đã phát biểu trước một nhóm thượng nghị sĩ rằng ông kỳ vọng giới lập pháp sẽ đạt được một thỏa thuận về y tế.

Ông Trump không đưa thêm chi tiết cụ thể về cách thức để đạt một thỏa thuận đó hay những gì đã thay đổi kể từ khi dự luật cải cách chăm sóc sức khỏe (“Trumpcare”) mà ông hậu thuẫn đã bị bác do không nhận được đủ sự ủng hộ.

Ông Trump phát biểu tại buổi tiếp các thượng nghị sĩ. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại một buổi tiếp lưỡng đảng dành cho các thượng nghị sĩ và phu nhân/phu quân tại Nhà Trắng, ông Trump bày tỏ: “Tôi không nghi ngờ gì việc thông qua đó sẽ diễn ra rất nhanh”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói tiếp: “Tôi cho rằng việc này sẽ xảy đến vì tất cả chúng ta, cả bên Dân chủ và Cộng hòa, đều đã hứa hẹn điều đó với nhân dân Mỹ”.

Hôm 24/3, kế hoạch cải cách hệ thống y tế Mỹ của phe Cộng hòa được Tổng thống Trump hậu thuẫn đã bị rút lại sau khi không thể giành đủ sự ủng hộ cần thiết để được thông qua tại Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Ông Trump, một đảng viên Cộng hòa, đã không đề cập đến thất bại trên tại buổi tiếp. Ông cũng không nêu rõ chi tiết về cách thức ông hối thúc giới lập pháp đạt sự đồng thuận về dự luật y tế thay thế đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare của Tổng thống Mỹ tiền nhiệm.

Tại buổi tiếp, Tổng thống Trump cũng nói với các nghị sĩ là ông sẽ nói về vấn đề cơ sở hạ tầng và đầu tư vào quân đội mà không cung cấp chi tiết hay khung thời gian./.

Trung Hiếu/VOV.VN Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/ong-trump-mong-cho-som-dat-duoc-thoa-thuan-ve-cham-soc-suc-khoe-607812.vov