Ông Trump giành chiến thắng áp đảo ở các bang “chiến trường”

Theo kết quả kiểm phiếu ở 9/11 bang ''chiến trường", ông Trump đang giành lợi thế lớn và có khả năng trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

11 bang "chiến trường" gồm: Florida (29 phiếu đại cử tri), Ohio (18), Virginia (13), North Carolina (15), Nevada (6), Colorado (9), Iowa (6), Michigan (16), New Hampshire (4), Pennsylvania (20), Wisconsin (10), được nhận định là sẽ xảy ra tranh chấp quyết liệt, với lịch sử bầu cử biến đổi liên tục và không có tính nhất quán như các bang còn lại.

Đến 2h50 (giờ Việt Nam), 9 bang "chiến trường" đã công bố kết quả với phần thắng nghiêng về ông Trump. Cụ thể: Ông Trump đã giành chiến thắng ở 6 các bang gồm Ohio (18), Florida (29), North Carolina (15), Iowa (6), Pennsylvania (20), Wisconsin (10) với 98 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, bà Hillary chiến thắng ở ba bang Virginia (13), Colorado (9 phiếu), Nevada (6) với 28 phiếu đại cử tri. Ở 2 bang "chiến trường" còn lại, ông Trump đang giành ưu thế ở 1 bang, bà Clinton đang dẫn trước ở một bang.

Hiện tại, ông Trump đã giành được 276 phiếu đại cử tri, đứng trước cơ hội trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Trước ngày bầu cử, các thăm dò dư luận sớm cho rằng: Cơ hội thắng cử của bà Hillary là hơn 80%.

Lan Phương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/ong-trump-gianh-chien-thang-ap-dao-o-cac-bang-%e2%80%9cchien-truong%e2%80%9d