Ông Trump chấp thuận hợp đồng vũ khí hàng tỷ USD, Mỹ - Hàn Quốc 'tối đa hóa áp lực' lên Bình Nhưỡng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đồng ý "tối đa hóa áp lực" lên Bình Nhưỡng sau khi ông Trump thông qua một thỏa thuận vũ khí trị giá hàng tỷ USD với Seoul.

Ông Trump cam kết tăng cường các nỗ lực quân sự chung và thông qua việc bãi bỏ các hạn chế đối với khả năng tải trọng tên lửa của Hàn Quốc. Trong cuộc điện đàm, 2 nhà lãnh đạo đồng ý sẽ "sử dụng tất cả các phương tiện hiện có" để gây áp lực lên Triều Tiên.

Tin này được đưa ra sau khi tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc "thất bại" trong nỗ lực chống lại Bình Nhưỡng và đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Nikki Haley cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang "cầu xin chiến tranh".

"Chiến tranh không bao giờ là điều mà Mỹ muốn. Nhưng sự kiên nhẫn của đất nước chúng tôi không phải là không giới hạn", bà phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ. Cuộc họp diễn ra chỉ 6 ngày sau khi LHQ lên án việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản là "quá giới hạn".

Các nhà lãnh đạo thế giới nổi giận khi Triều Tiên cho biết đã thử nghiệm thành công một quả bom nhiệt hạch cao cấp cho một tên lửa tầm xa hôm chủ nhật (3/9). Mỹ hứa sẽ có phản ứng quân sự "khổng lồ" nếu nước này hoặc các đồng minh bị đe doạ.

2 nhà lãnh đạo Mỹ - Hàn đồng ý ‘tối đa hóa áp lực’ lên Bình Nhưỡng

Tuy nhiên, các nước chưa thống nhất về cách xử lý khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Nga và Trung Quốc khẳng định Triều Tiên đình chỉ phát triển hạt nhân và tên lửa, nhưng cũng đề nghị Mỹ - Hàn ngừng các cuộc tập trận chung. Bình Nhưỡng xem hoạt động này là tập dượt cho một cuộc xâm lăng trong khi Mỹ và Hàn Quốc nói rằng 2 bên chỉ đang phòng thủ.

Ông Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Liên Hợp Quốc nhanh chóng nhất trí về các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng, với chính quyền Đức gọi cuộc thử nghiệm tên lửa là "sự leo thang mới và không thể chấp nhận được" của chế độ Bắc Triều Tiên.

Bà Merkel cũng nói với tổng thống Mỹ rằng sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt nặng nề từ Liên minh Châu Âu EU.

Trang Hồ/ Theo Independent

Nguồn NDH: http://ndh.vn/ong-trump-chap-thuan-hop-dong-vu-khi-hang-ty-usd-my-han-quoc-toi-da-hoa-ap-luc-len-binh-nhuong-20170905021442391p145c151.news