Ông Tập Cận Bình chuẩn bị đến Campuchia và Bangladesh

Tân Hoa xã ngày 12-10 đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thực hiện hai chuyến thăm cấp nhà nước đến Campuchia và Bangladesh từ ngày 13 đến 17-10.

Mục đích chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và con đường” của Trung Quốc.

Với vị trí là ngã tư giao thông ở Đông Nam Á, Campuchia trước đây đã giữ vai trò trọng yếu trên con đường tơ lựa trên biển nối liền Đông và Tây. Trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và con đường”, Trung Quốc và Campuchia đã xây dựng đặc khu kinh tế Sihanoukville để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế và thương mại, cơ sở hạ tầng, tài nguyên năng lượng.

Tại Bangladesh, hàng loạt dự án đã được thực hiện. Trong các dự án cơ sở hạ tầng có cầu Padma (ảnh) gần thủ đô Dhaka, đường hầm vượt sông Karnaphuli ở Chittagong, hiện đại hóa mạng lưới phân phối điện, mở rộng quốc lộ số 8. Bangladesh là trung tâm hành lang kinh tế Bangladesh - Trung Quốc - Ấn Độ - Myanmar. Tân Hoa xã khẳng định chuyến thăm Bangladesh lần này của ông Tập nhằm thúc đẩy đồng thuận xây dựng hành lang kinh tế này.

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/ong-tap-can-binh-chuan-bi-den-campuchia-va-bangladesh-658100.html